Sạt lở tại Hà Giang: Tạm thời thông tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 2

Sau 4 ngày nỗ lực khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt cục bộ trên tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang (đoạn Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang), đầu giờ chiều 2/10, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã tổ chức phân luồng và đảm bảo thông tuyến tạm thời tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 2.
Chú thích ảnh
Các phương tiện giao thông đã được lưu thông qua tuyến Quốc lộ 2 (đoạn xã Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, tại điểm sạt lở Km 240 + 300 - Km 240 + 450, Quốc lộ 2 cơ bản thông xe, các phương tiện đã có thể di chuyển. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Giang đã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.

Tuyến đường đang được thông tạm thời, khi hết các xe đỗ chờ tại đầu tuyến, các lực lượng chức năng của tỉnh sẽ tiếp tục cấm đường để phục vụ công tác dọn dẹp, nạo vét bùn đất bị trôi sang phần lề đường. Đến khi hai đầu tuyến đông xe, lực lượng sẽ tiếp tục phân luồng.

Hiện nay, Sở giao thông vận tải Hà Giang đang kiểm tra và xem xét mức độ an toàn tại điểm sạt lở. Do nguy cơ tiếp tục sạt lở ta luy dương là rất cao, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Sở Giao thông vận tải Hà Giang sẽ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ khung giờ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, thời gian thực hiện từ ngày 2/10/2024 đến khi có thông báo mới.

Tại khu vực cầu Bị (xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) cũng gần khu vực sạt lở nghiêm trọng, lực lượng chức năng của tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công kè lại phần mống cầu, phương tiện qua cầu bình thường. Tuy nhiên, do tiềm ẩn nguy cơ sụt lún cao nên lực lượng chức năng đã phân luồng di chuyển một làn xe. Sở Giao thông vận tải Hà Giang đề nghị các phương tiện khi đi qua khu vực cầu Bị chú ý giảm tốc độ, nhường nhau để di chuyển tránh ách tắc giao thông.

Chú thích ảnh
Các phương tiện giao thông đã được lưu thông qua tuyến Quốc lộ 2 (đoạn xã Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Lê Anh Dũng, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29/9 đã làm 15 người thương vong; trong đó 6 người chết và mất tích, 9 người bị thương.

Có 379 ngôi nhà bị thiệt hại, 118 nhà ở trong 9 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Có 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn m3 đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm; trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con và nhiều xe máy. Hàng trăm ha hoa màu đến thời kỳ thu hoạch bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông bị hàng nghìn m3 đất đá sạt lở từ ta luy dương tràn xuống mặt đường gây hư hỏng nặng, ách tắc tê liệt hoàn toàn tuyến Quốc lộ 2… Ước tính thiệt hại ban đầu lên hơn 65 tỷ đồng.

Minh Tâm - Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.