Đảm bảo đời sống cho 700 người dân phải di dời tránh sạt lở ở Bắc Quang (Hà Giang)

Ngay sau khi vụ sạt lở đất xảy ra vào ngày 29/9 tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (Hà Giang), chính quyền địa phương và các lực lượng đã khẩn trương rà soát, kiểm tra và vận động người dân những nơi có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn.
Chú thích ảnh
Người dân xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) được di dời tới nơi an toàn và đảm bảo đời sống. Ảnh: TTXVN phát

Được xem là nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, xã Việt Vinh đã di dời hơn 140 hộ dân với gần 700 nhân khẩu đến trú tránh tại nhà văn hóa thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh. Tại đây, trước mắt, người dân được sắp xếp nơi ở và nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày.

Bà Đỗ Thị Liệu (thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang) chia sẻ: "Bây giờ, chúng tôi không còn nhà để về nữa rồi. Ruộng đồng thì bị san phẳng. Chỉ mong sau này Nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi sớm vượt qua khó khăn để ổn định tinh thần và tiếp tục xây dựng lại cuộc sống".

Chú thích ảnh
Người dân xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) được di dời tới nơi an toàn và đảm bảo đời sống. Ảnh: TTXVN phát

Ông Phùng Viết Vinh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang cho biết, huyện đã lo chỗ ăn, nghỉ cho người dân, hỗ trợ thức ăn, nước uống tạm thời cho các hộ để trước mắt ổn định đời sống. Huyện cũng chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê, rà soát để hỗ trợ tiền trực tiếp cho người dân theo chế độ chính sách.

Để người dân ổn định tinh thần và cuộc sống, huyện Bắc Quang đã chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên thành lập đội tình nguyện hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống tạm thời, đồng thời sẵn sàng đáp ứng các công việc tùy theo tình hình thực tế.

Chú thích ảnh
Người dân xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) được di dời tới nơi an toàn và đảm bảo đời sống. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Huyện đoàn huyện Bắc Quang Quốc Thị Thanh Thảo cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đoàn tình nguyện, thiện nguyện; hỗ trợ di chuyển đồ đạc đến cho người dân; phối hợp với các nhà thiện nguyện tổ chức những bữa ăn tập thể ở điểm di dời. Tại các điểm sạt lở, chúng tôi cũng huy động đoàn viên thanh niên tập trung hỗ trợ di dời tài sản cho người dân".

Theo Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, tại những điểm di dời, ngoài đảm bảo lương thực, việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, thuốc men, y tế hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, cùng với sự chung tay giúp đỡ, động viên của cả cộng đồng đang góp phần giúp người dân vùng thiên tai xoa dịu nỗi đau, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chú thích ảnh
Chuẩn bị các phần thức ăn để cung cấp cho người dân Việt Vinh tại nơi ở tạm. Ảnh: TTXVN phát

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Hà Giang, vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km 51 thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29/9 đã làm 15 người thương vong (trong đó 6 người chết và mất tích, 9 người bị thương); 379 ngôi nhà bị thiệt hại, 118 nhà ở trong 9 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, 6 phương tiện đang lưu thông đã bị hàng nghìn m3 đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con và nhiều xe máy. Hàng trăm ha hoa màu đến thời kỳ thu hoạch bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông bị hàng nghìn m3 đất đá sạt lở từ ta luy dương tràn xuống mặt đường gây hư hỏng nặng, ách tắc giao thông. Hiện tuyến Quốc lộ 2 vẫn chưa thông đường. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên đến hơn 65 tỷ đồng.

Minh Tâm - Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.