Sắp đưa vào khai thác đường băng 1B sân bay quốc tế Nội Bài

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa thông tin, ngày 9/9 tới sẽ tiến hành nghiệm thu, khai thác đường cất hạ cánh 1B, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Chú thích ảnh
Đường băng 1B Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khởi công từ ngày 29/6/2020, hoàn thành, bàn giao khai thác bước 1 đoạn 3.000m đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn từ ngày 1/1/2021 đảm bảo chất lượng, tiến độ và khai thác an toàn cho hơn 7.500 chuyến bay.

Hiện nay, dự án đang thi công bước 2; nghiệm thu, khai thác đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn tương ứng từ ngày 9/9/2021; dự kiến thi công đường cất hạ cánh 1A từ ngày 1/10/2021 phấn đấu cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2022, đáp ứng tiến độ tổng thể của dự án.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long cho hay, đến thời điểm hiện tại, việc xây lắp, các hạng mục trang thiết bị đèn hiệu, biển báo phục vụ khai thác từ ngày 9/9 đã hoàn thành; việc kéo rải cáp khu vực đường lăn EW, nhà thầu đã triển khai và hoàn thành từ ngày 31/8/2021.

Liên quan việc đầu tư hệ thống điều dòng thế hệ mới cho đường cất hạ cánh 1A (không tái sử dụng hệ thống điều dòng cũ) và đầu tư thay thế toàn bộ đèn Halogen (tận dụng) bằng đèn LED như đề xuất của tư vấn thiết kế và kiến nghị của Cục Hàng không Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thăng Long báo cáo Bộ Giao thông vận tải về chủ trương điều chỉnh một số thiết bị đèn hiệu của dự án. Hiện nay, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông đang xem xét thẩm định, tham mưu lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận.

Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng đã chỉ đạo tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh và trình Bộ Giao thông vận tải ngay sau khi chủ trương điều chỉnh được chấp thuận.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc vận chuyển hệ thống trang thiết bị bằng đường biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng (thời gian vận chuyển kéo dài hơn so với thông thường khoảng từ 4-5 tuần) có nguy cơ không đáp ứng tiến độ bước 2 dự án. Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu kiến nghị vận chuyển bằng đường hàng không (trừ keo chèn do hàng hóa nguy hiểm không được phép vận chuyển).

“Đến thời điểm hiện tại, việc thi công nâng cấp, cải tạo đường cất hạ cánh 1B và các đường lăn tương ứng đã hoàn thành, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông đã chấp thuận nghiệm thu hạng mục để đưa vào sử dụng”, đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long chia sẻ

Cũng theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long, Cục Hàng không Việt Nam đã phát hành thông báo tin tức hàng không. Ban Quản lý dự án Thăng Long đang phối hợp làm việc với Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc Nội Bài về các thủ tục cấp phép đưa vào khai thác từ ngày 9/9, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Trước đó, ngày 2/9 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã ra văn bản cảnh cáo hai nhà thầu là Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC và Công ty TNHH Thương mại Khánh Thiện. Nguyên nhân do các đơn vị này thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm xử lý các phát sinh; vi phạm tiến độ hợp đồng dự án cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn sân bay quốc tế Nội Bài.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1004/QĐ-BGTVT ngày 22/5/2020, thực hiện theo lệnh khẩn cấp.

Dự án này có tổng mức đầu tư 2.031 tỷ đồng, các nhà thầu sẽ thực hiện nâng cấp đường băng 11L/29R (1A) dài 3.200m, rộng 45m và đường băng 11R/29L (1B) dài 3.800m, rộng 45m; xây dựng mới 3 đường lăn thoát nhanh S3A, S5B, S6B; cải tạo, nâng cấp 9 đường lăn hiện hữu; xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay, đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Các đường băng 1A và 1B được nâng cấp bằng cách tăng cường bằng một lớp bê  tông xi măng cốt thép M350/45 dày tối thiểu 38cm trên lớp mặt đường hiện hữu sau khi đã được cào bóc lớp bê tông nhựa và sửa chữa mặt đường bê tông xi măng...

Thời gian thi công dự án theo 2 bước, bước 1 là 6 tháng đưa vào khai thác 3.200m đường băng 1B nhằm phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021. Bước 2 là 12 tháng, bàn giao đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán năm 2022.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.