Đẩy nhanh tiến độ Dự án sửa đường băng, đường lăn sân bay Nội Bài

Ngày 19/2, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn và đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải kiểm tra việc triển khai thi công Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng Hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn 2, cũng như tặng quà động viên người lao động nhân dịp đầu năm mới.
Chú thích ảnh
Khai thác đường băng 1B Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại hiện trường, ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho hay, đến thời điểm hiện tại, Ban đã hoàn thiện các thủ tục trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kết quả giao thầu cho 20/21 gói thầu.

"Riêng gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị đèn hiệu biển báo bước 2, đợn vị sẽ trình sau khi Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục lắp đặt giai đoạn 2", ông Roãn cho hay.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, Dự án nâng cấp đường băng sân bay Nội Bài được thực hiện theo 2 bước (hai giai đoạn). Bước 1 là 6 tháng, đảm bảo khai thác được 3.200m đường cất hạ cánh 1B cho máy bay Code C nhằm phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021.

Hiện tại, các đơn vị đang tích cực triển khai bước 2 của dự án (12 tháng), bàn giao đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán năm 2022.

"Hiện tại, đường cất hạ cánh 1B đầu 11R đang tiến hành sửa chữa hư hỏng các tấm bê tông xi măng hiện hữu; Thi công đổ bê tông xi măng M350 để tiến hành thí nghiệm đo hệ số ma sát. Dự kiến ngày 5/3 tới sẽ hoàn thành", đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho hay.

Ngay sau đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long sẽ báo cáo về  Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông xem xét chấp thuận phương án thi công trước ngày 15/3/2021.

Riêng nút đường lăn S6B, hiện Ban đang phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài triển khai các thủ tục thi công các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành ngày 5/3/2021", ông Roãn thông tin.

Theo tiến độ cam kết của Ban Quản lý dự án Thăng Long, đường cất hạ cánh 11R/29L (1B) sẽ được thực hiện trong 105 ngày, từ 16/1/2021 - 30/4/2021. Các đường lăn sẽ được triển khai đồng thời.

Hệ thống đèn tín hiệu, sơn kẻ và khắc phục các tấm bê tông xi măng (nếu có) sẽ được thực hiện trong 76 ngày (1/4/2021 - 15/6/2021) trước khi các cơ quan chức năng thực hiện bay hiệu chuẩn (10 ngày, từ 16/6/2021 -  25/6/2021). Việc nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng sẽ được tiến hành từ 16/6/2021 -  30/6/2021.

Đối với đường CHC 11L/29R (1A), việc thi công sẽ được thực hiện trong 184 ngày, đảm bảo nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị phải nghiêm túc triển khai thi công dự án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới,  đồng thời nhấn mạnh: Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn của 2 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất là hết sức cấp bách. Vì vậy, Chính phủ đã cho phép triển khai dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp.

"Do đặc thù của một dự án vừa thi công vừa khai thác, các đơn vị cần tiếp tục tính toán khoa học giờ khai thác bay, thời gian triển khai thi công. Bản thân các đơn vị cũng cần nỗ lực tối đa tận dụng thời gian nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để đẩy nhanh tiến độ dự án", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất/hạ cánh 1A và 1B; cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các đường lăn nối; xây dựng các công trình phục vụ bay, đèn tín hiệu, hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ tại sân bay quốc tế Nội Bài có tổng mức đầu tư khoảng 2.032 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 đã hoàn thành ngày 31/12/2020 vừa qua (gồm 3.000m đường cất/hạ cánh 1B và các đường lăn nối, hệ thống thoát nước đồng bộ...) đảm bảo khai thác được máy bay Code E.

Giai đoạn 2 hoàn thành các hạng mục còn lại của đường cất/hạ cánh 1B và hoàn thiện đường cất/hạ cánh 1A, các đường lăn nối và toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2021.

Nhà thầu xây lắp tại đường băng sân bay Nội Bài là liên danh Tổng công ty Xây dựng Hàng không (ACC) - Công ty cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (VINADIC) - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn; nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng (CONINCO).

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.