Sáng 28/6, Hưng Yên phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sáng 28/6, tại Hưng Yên phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên. Hai trường hợp này đã được cách ly y tế. 

Đó là N.T.H, sinh năm 1980, ở thôn Nguyễn Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, cùng tổ làm việc với bệnh nhân 15326 (A.T.K.C). Trường hợp còn lại là Đ.N.H, sinh năm 1983, ở thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, là chồng của bệnh nhân 15326 (A.T.K.C). Qua truy vết cả 2 trường hợp xác định được 52 F1.

Ngành y tế Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương điều tra, rà soát, lập danh sách các trường hợp liên quan đến 2 công dân trên và thực hiện giám sát, cách ly y tế. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự giác, khai báo y tế, thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên loa phát thanh xã 4 lần/ngày.

Trước đó, ngày 25/6, sau khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên (địa chỉ tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), huyện Yên Mỹ đã phong tỏa toàn bộ công ty. Khu vực phong tỏa này có diện tích khoảng 7ha, với khoảng 520 cán bộ, công nhân, người lao động làm việc. 

Như vậy, từ ngày 21/6 đến sáng 28/6, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 41 ca mắc COVID-19; trong đó huyện Yên Mỹ 36 ca, huyện Khoái Châu 2 ca, Kim Động 2 ca, Ân Thi 1 ca.

Toàn tỉnh Hưng Yên đã rà soát được hơn 450 trường hợp F1, hơn 4.000 F2. Tại khu vực phong tỏa ở huyện Yên Mỹ, lực lượng chức năng đã lấy hơn 2.400 mẫu xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có hơn 6.600 người đang thực hiện cách ly y tế. Toàn tỉnh cũng đã bố trí 27 cơ sở cách ly tập trung có khả năng cách ly 7.350 người; trong đó, 5 cơ sở tuyến tỉnh bảo đảm cách ly cho 4.250 người.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.