Hưng Yên: Phong tỏa 3 địa điểm tại huyện Kim Động và Ân Thi

Ngay sau khi phát hiện 2 trường hợp: A.T.K.C sinh năm 1985 ở thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá, huyện Kim Động và P.V.D sinh năm 1995 ở thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi dương tính với SARS-CoV-2, lãnh đạo huyện Kim Động và huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã lập tức ban hành quyết định thiết lập vùng phong tỏa cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi ở của 2 trường hợp trên.
Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ (ảnh minh họa).

Hai trường hợp đều có nguồn lây từ bệnh nhân 15135 (N.T.D) làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên.

Huyện Kim Động phong tỏa thôn Bình Đôi, xã Vũ Xá (thời gian thực hiện phong tỏa từ 17h ngày 26/6 đến khi có thông báo mới). Khu vực cách ly phong tỏa có diện tích khoảng 45 ha, gồm 357 hộ dân với 1.234 nhân khẩu.

Huyện Ân Thi phong tỏa 2 địa điểm: Thôn Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi (thời gian thực hiện phong tỏa từ 19h ngày 26/6 đến khi có thông báo mới). Khu vực cách ly phong tỏa có diện tích khoảng 20,6 ha, gồm 545 hộ dân với 1.756 nhân khẩu; địa điểm thứ hai là tại thôn Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu (thời gian thực hiện phong toả từ 19h ngày 26/6 đến khi có thông báo mới). Khu vực cách ly phong tỏa có diện tích khoảng 155ha, gồm 860 hộ dân với 2.500 nhân khẩu.

Huyện Kim Động và Ân Thi đã truy vết các trường hợp liên quan, phong tỏa và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tính chung từ 21/6 đến 26/6, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, trong đó huyện Yên Mỹ 24 ca, huyện Khoái Châu 2 ca, Kim Động 1 ca, Ân Thi 1 ca.

Đinh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.