Sáng 20/4, cổ phiếu lớn bứt phá, VN - Index lại lập đỉnh mới

Cổ phiếu vốn hóa lớn đua nhau tăng giá, giúp chỉ số VN - Index vượt mốc 1.270 điểm một dễ dàng và tiến lên mốc đỉnh lịch sử mới.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Theo đó, cuối phiên sáng 20/4, VN - Index tăng tới 16,72 điểm lên mốc 1.277,30 điểm, mốc cao nhất trong lịch sử giao dịch của chỉ số này. Khối lượng giao dịch đạt 487,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 13.084,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 214 mã tăng giá, 193 mã giảm giá và 57 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 0,58 điểm lên 296,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 82,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 1.467,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 114 mã giảm giá, 53 mã đứng giá.

Chỉ số UPCOM - Index tăng nhẹ 0,04 điểm lên 82,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 34,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 538,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 136 mã tăng giá, 112 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 24 mã tăng giá và chỉ có 5 mã giảm giá, 1 mã đứng ở mốc tham chiếu. Các mã tăng mạnh có thể kể đến cổ phiếu thuộc nhóm họ Vingroup là VHM tăng 6,9%, VRE tăng 3,8%, VIC tăng 0,7%. Đây là nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn tác động rất tích cực lên chỉ số VN - Index.

Ngoài ra, các mã đầu ngành khác như PDR tăng 6,6%, MWG tăng 3,7%, FPT tăng 3,1%, VNM tăng 2,5%, MSN tăng 2,2%, KDH tăng 2,1%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng diễn biến rất tích cực với hầu hết các mã ở chiều tăng giá. Chỉ còn vài mã giảm giá là STB, TPB, OCB, NVB, PGB.

Nhóm cổ phiếu dầu khí phiên hôm nay đã tích cực trở lại. Sắc xanh lan tỏa trong nhóm này với PLX, BSR, PVO, OIL, PVS, PVC, PVD ở chiều tăng giá.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn biến khá tiêu cực với sắc đỏ lan rộng. Các mã trụ cột trong nhóm như HCM, VCI, VND, BVS, CTS… đều ở chiều giảm giá.

Ở nhóm cổ phiếu thị trường có sự phân hóa mạnh với sắc xanh, đỏ đan xen. Theo đó, hàng loạt mã cổ phiếu giảm về mức giá sàn như HQC, MHC, SJF, HCD, HAP, DLG, TNT.

HQC khớp lệnh cao nhất trên HOSE với hơn 34,7 triệu đơn vị, còn DLG dư bán giá sàn tới gần 24 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, FLC giảm 4,2%, JVC giảm 4,1%, HID giảm 3,7%, SCR giảm 2,3%...

Các mã TNI, HAX, HMC, VIS, ROS, AMD, HAI, DXG, NKG, PVD tạm dừng phiên sáng trong sắc xanh.

Về diễn biến khối ngoại, khối này vẫn tiếp tục mạch bán ròng. Theo đó, khối này bán ròng 149,38 tỷ đồng trên HOSE, 4,45 tỷ đồng trên HNX và 1,41 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Trước đó, nhận định về phiên giao dịch ngày 20/4, Công ty cổ phần Chứng khoán MB - MBS cho rằng, về kỹ thuật, chỉ số VN - Index đã có phiên bứt phá thành công khỏi các mô hình kỹ thuật để xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn, khởi đầu cho một con sóng lớn. Với mức thanh khoản như hiện nay, thị trường hoàn toàn có thể vượt đỉnh 1.300 điểm.

Còn theo Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC, diễn biến thị trường giai đoạn này nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu sự chi phối của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, kèm theo đó là sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường.

Về diễn biến thị trường thế giới, trước đó, phiên giao dịch 19/4, các chỉ số trên Phố Wall đều rơi khỏi các mức cao kỷ lục, do hoạt động chốt lời sau khi chỉ số Dow Jones và S&P 500 kết thúc tuần vừa qua ở các mức cao nhất từ trước đến nay.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,36% xuống 34.077,63 điểm, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,53% xuống 4.163,26 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq để mất 0,98% xuống 13.914,77 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.