Sáng 18/8, giá dầu giảm nhẹ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga

Giá dầu đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng 18/8 do Mỹ không gây thêm áp lực nhằm cản trở xuất khẩu dầu mỏ của Nga sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước. 
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Vào đầu phiên sáng 18/8 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 26 xu Mỹ (0,39%) xuống 65,59 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 18 xu Mỹ (0,29%) xuống 62,62 USD/thùng.

Ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska. Ông Trump cho biết ông chưa cần xem xét ngay việc áp thuế trả đũa đối với các nước mua dầu của Nga như Trung Quốc, nhưng có thể sẽ phải làm vậy “trong hai tuần hoặc ba tuần nữa”. Phát biểu này đã xoa dịu lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Nga.

Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới và cũng là quốc gia mua dầu lớn nhất của Nga, tiếp theo là Ấn Độ.

Chuyên gia phân tích Helima Croft của ngân hàng RBC Capital nhận định rằng điều chủ yếu được thị trường quan tâm là các mức thuế thứ cấp nhắm vào những quốc gia nhập khẩu năng lượng chủ chốt từ Nga, và Tổng thống Trump cho thấy ông sẽ tạm hoãn các hành động tiếp theo liên quan đến vấn đề này, ít nhất là đối với Trung Quốc.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole diễn ra trong tuần này để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình cắt giảm lãi suất - yếu tố có thể đẩy thị trường chứng khoán lên các mức cao kỷ lục mới.

Chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore của ngân hàng IG cho rằng ông Powell có khả năng sẽ xem xét các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định về lãi suất, nhất là trong bối cảnh Mỹ chưa công bố báo cáo việc làm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trước thềm cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 17/9.

Vân Anh/TTXVN (Reuters))

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.