Mối lo về kinh tế Mỹ và Trung Quốc đẩy giá dầu trượt dốc

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch chiều 15/8 do dữ liệu kinh tế đáng lo ngại từ Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Điều này làm gia tăng lo ngại về nhu cầu nhiên liệu.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho các phương tiện tại trạm xăng ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Vào lúc 14 giờ 50 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 39 xu Mỹ (0,58%) xuống còn 66,45 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 42 xu Mỹ (0,66%) xuống còn 63,54 USD/thùng. Trong tuần này, giá dầu WTI dự kiến giảm 0,5%, trong khi dầu Brent giảm 0,2%.

Dữ liệu do Chính phủ Trung Quốc vừa công bố cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này rơi xuống mức thấp nhất trong tám tháng, còn doanh số bán lẻ tăng chậm nhất kể từ tháng 12/2025. Điều này gây áp lực lên tâm lý thị trường bất chấp sản lượng dầu thô tăng mạnh hơn tại hai quốc gia tiêu thụ dầu thô hàng đầu thế giới.

Tại Mỹ, dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến và số liệu việc làm yếu đã khiến giới đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ít có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025. Lãi suất thấp thường thúc đẩy hoạt động kinh tế, qua đó hỗ trợ nhu cầu dầu.

Trong báo cáo vừa công bố, các nhà phân tích của Bank of America đã nâng dự báo về mức độ dư cung trên thị trường dầu do sản lượng gia tăng từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, Nga và các đồng minh (OPEC+). Theo các nhà phân tích, mức dư cung trung bình có thể đạt 890.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.

Dự báo này được đưa ra sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán hồi đầu tuần rằng thị trường dầu mỏ đang trong tình trạng “dư thừa” sau khi OPEC+ tăng sản lượng.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine. Nga là một trong những nước sản xuất dầu chủ chốt của thế giới. Nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn, các lệnh trừng phạt nguồn cung dầu từ Nga có thể sẽ được nới lỏng.

Vân Anh/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.