Sẵn sàng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc hòa chung Ngày hội non sông

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo kế hoạch, nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức phục vụ nhân dân trên địa bàn Thủ đô, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Chuỗi biểu diễn được tổ chức thành hai đợt: trước ngày bầu cử và sau khi cuộc bầu cử diễn ra thành công. Đợt biểu diễn trước ngày bầu cử diễn ra vào 20 giờ các ngày 13 và 14/3/2026 tại nhiều địa phương của Hà Nội. Trong đó, tối 13/3, chương trình nghệ thuật tại Trung Giã do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội thực hiện; các chương trình khác được tổ chức tại Phượng Dực, Tiến Thắng và Phú Cát với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật của Thủ đô.

Tiếp đó, tối 14/3, chương trình tiếp tục diễn ra tại Trần Phú, Thư Lâm, Phúc Lộc và Suối Hai. Trong đó, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tiếp tục biểu diễn phục vụ nhân dân tại Suối Hai.

Chú thích ảnh
Các tiết mục được đầu tư chỉn chu.

Đợt biểu diễn chào mừng thành công cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào 20h ngày 15/3/2026 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô, trong đó có chương trình tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thuộc Hoàn Kiếm, cùng các chương trình nghệ thuật tại Đại Mỗ, Dân Hòa, Chương Dương và Ứng Thiên với sự tham gia của nhiều nhà hát nghệ thuật lớn của Hà Nội.

Trong chuỗi hoạt động ấy, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội đảm nhiệm một số chương trình biểu diễn quan trọng, mang đến những tiết mục đặc sắc phục vụ nhân dân. Chia sẻ về công tác chuẩn bị, Thạc sĩ Thế Anh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Sở, nhà hát đã chuẩn bị một chương trình công phu với sự tham gia của gần 40 nghệ sĩ, diễn viên. Nội dung chương trình được dàn dựng xoay quanh chủ đề ngày hội non sông, với nhiều ca khúc và tiết mục nghệ thuật gắn với hình ảnh lá phiếu cử tri, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của người dân trong dịp bầu cử.

Bên cạnh các tiết mục ca múa nhạc, những màn biểu diễn xiếc cũng được dàn dựng lại để phù hợp với nội dung tuyên truyền. Chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến không khí sôi nổi, góp phần lan tỏa ý nghĩa của ngày hội lớn tới đông đảo nhân dân.

Không chỉ chú trọng nội dung, ekip sáng tạo còn đặc biệt quan tâm tới hình thức thể hiện. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cùng hệ thống đạo cụ, trang phục được chuẩn bị đồng bộ, hướng tới một không gian biểu diễn sinh động và vui tươi. Theo ông Thế Anh, mục tiêu lớn nhất là mang đến cho bà con và cử tri địa phương một chương trình nghệ thuật hấp dẫn, qua đó khơi dậy sự hào hứng, khí thế hướng tới ngày bầu cử.

Là loại hình nghệ thuật mang tính biểu cảm mạnh mẽ, xiếc có khả năng tiếp cận khán giả rất rộng rãi. "Xiếc gần như không có rào cản về ngôn ngữ. Chỉ cần âm nhạc vang lên, nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu là đã có thể thu hút sự chú ý của khán giả," ông Thế Anh chia sẻ. Chính vì vậy, dù lịch tập luyện và biểu diễn dày đặc, các nghệ sĩ vẫn nỗ lực tập luyện không quản ngày đêm.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Đáng chú ý, đội ngũ biểu diễn của nhà hát có sự kết hợp giữa nhiều thế hệ nghệ sĩ. Bên cạnh những gương mặt trẻ ở độ tuổi 23 - 25, vẫn có những nghệ sĩ đã gần 60 tuổi tiếp tục tham gia biểu diễn hoặc hỗ trợ chương trình. Với đặc thù của nghề xiếc, nơi tuổi nghề thường bắt đầu sớm và kết thúc sớm, sự đồng hành của nhiều thế hệ nghệ sĩ không chỉ là thách thức mà còn là nguồn động lực, góp phần tạo nên những tiết mục giàu cảm xúc.

Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tập thể nhà hát vẫn nỗ lực khắc phục để hoàn thiện chương trình. Hiện nay, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội vẫn chưa có rạp biểu diễn riêng cũng như phương tiện chuyên dụng để vận chuyển đạo cụ, trang phục hay thiết bị biểu diễn. Hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng đã sử dụng nhiều năm và chưa được đầu tư nâng cấp.

Tuy vậy, với sự hỗ trợ của ngành văn hóa và sự phối hợp của chính quyền địa phương, nhà hát đã chủ động chuẩn bị các phương án để đảm bảo chương trình diễn ra trọn vẹn. Các trung tâm văn hóa và đơn vị địa phương hỗ trợ địa điểm biểu diễn, trong khi nhà hát tự trang bị hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cùng toàn bộ đạo cụ cần thiết.

Không chỉ mang tới những màn trình diễn hấp dẫn, chương trình còn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa. "Ngày hội non sông là dịp để mỗi người dân thể hiện quyền và trách nhiệm của mình. Chúng tôi mong rằng cử tri sẽ tự tin, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự có đức, có tài, có tâm để đại diện cho nhân dân," ông Thế Anh nhấn mạnh.

Trong không khí rộn ràng hướng tới ngày bầu cử, những tiết mục xiếc và tạp kỹ sôi động không chỉ mang lại niềm vui cho khán giả mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và trách nhiệm công dân  những giá trị làm nên ý nghĩa sâu sắc của Ngày hội non sông.

(TTVH)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.