Sản lượng nông nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hơn 20% do thảm hoạ động đất

Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) ngày 31/3 cho biết trận động đất kinh hoàng, xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria hồi tháng 2 vừa qua, khiến sản lượng nông nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại tới hơn 20%.
Chú thích ảnh
Nhiều tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/2/2023. Ảnh (tư liệu): Kyodo/TTXVN

Trong đánh giá sơ bộ, FAO nhấn mạnh trận động đất xảy ra ngày 6/2 đã gây “thiệt hại nặng nề đối với nông nghiệp, trong đó có cây trồng, vật nuôi, nghề cá và nuôi trồng thủy sản, cũng như cơ sở hạ tầng nông thôn ở các khu vực bị ảnh hưởng” của Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, trận động đất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 11 tỉnh nông nghiệp trọng điểm và cuộc sống của 15,73 triệu người tại các địa phương này, gây thiệt hại tới hơn 20% sản lượng lương thực” của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, có tới 66% dân số ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất phải sống dựa vào nông nghiệp. 

Liên hợp quốc (LHQ) ước tính thiệt hại của trận động đất đối với cơ sở hạ tầng, vật nuôi và mùa màng tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 1,3 tỷ USD và đối với nông nghiệp là 5,1 tỷ USD. 

Động đất xảy ra khiến nhiều tòa nhà sụp đổ, mùa màng hư hại, vật nuôi bị chết. Không chỉ vậy, trận động đất còn gây ra tình trạng thiếu lao động, nhất là khi vụ thu hoạch mùa Hè đang đến gần, cũng như việc thiếu chuồng trại, thức ăn, vaccine cho vật nuôi.

Do đó, FAO đang kêu gọi khoản hỗ trợ trị giá 112 triệu USD, để giúp đỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có khoản tiền 25 triệu USD, được LHQ kêu gọi vào tháng 2, nhằm cung cấp tiền mặt, vật nuôi và vật tư nông nghiệp cho 900.000 người ở các vùng nông thôn.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.