LHQ đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Ngày 9/3, một người phát ngôn của Liên hợp quốc (LHQ) cho hay tổ chức này và các cơ quan chuyên trách sẽ tiếp tục viện trợ cho các nạn nhân trong trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Lều trại dành cho người dân bị mất nhà cửa trong trận động đất ở Aleppo, Syria, ngày 16/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, thông báo ít nhất 8,8 triệu người tại Syria bị ảnh hưởng do động đất trong khi thảm họa này cũng là một trong những yếu tố tác động đáng kể đến công tác phòng chống dịch tả.

Tính đến ngày 5/3 vừa qua, trên 53.000 người nghi mắc tả, trong đó có 23 trường hợp hợp tử vong, tại vùng Tây Bắc Syria. Cũng theo LHQ, 3,7 triệu trẻ em tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất trên khắp Syria đang đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh và thiếu các dịch vụ cơ bản.

Ông Haq cho biết các đối tác của LHQ ngày 7/3 đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch tả tại các khu vực bị động đất ở Tây Bắc Syria và có kế hoạch tiêm 1,7 triệu liều vaccine tại các khu vực có nguy cơ cao. Trên 200.000 người đã được cung cấp nước sạch và bộ dụng cụ vệ sinh tại các trung tâm tiếp nhận. Quỹ hỗ trợ Syria đã nhận được 218 triệu USD, chiếm 55% tổng số tiền cần thiết là gần 400 triệu USD để khắc phục hậu quả sau động đất.

Người phát ngôn của LHQ cũng khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất kinh hoàng hôm 6/2. LHQ và các đối tác đã cung cấp hơn 42.000 lều bạt và hàng trăm nghìn chiếc chăn, đệm. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã phát hơn 5,7 triệu phần lương thực và bữa ăn cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Farhan Haq cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho gần 24.000 người. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đã cấp phát cho 319.000 người, trong đó có trên 183.000 trẻ em, những bộ dụng cụ vệ sinh, nhu yếu phẩm, quần áo mùa Đông, máy sưởi, cùng những vật dụng quan trọng khác. Đến nay, quỹ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mới nhận được 10,4% khoản tiền cần thiết 1 tỷ USD để khôi phục sau động đất.

Chú thích ảnh
Những ngôi nhà bị tàn phá do động đất tại Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra ngày 6/2 vừa qua và các dư chấn lớn sau đó đã cướp đi sinh mạng của trên 46.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và trên 6.000 người tại nước láng giềng Syria, đồng thời phá hủy hoàn toàn hàng trăm nghìn ngôi nhà và căn hộ. Đây là đợt thiên tai nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong 1 thập niên qua.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.