Sân bay Nongkhang do Việt Nam tài trợ và xây dựng sẽ được nâng cấp thành sân bay quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tờ Vientiane Times số ra ngày 2/1 đưa tin Chính phủ Lào đã đồng ý với đề xuất nâng cấp sân bay Nongkhang do Việt Nam tài trợ và xây dựng tại tỉnh Huaphanh, Bắc Lào thành sân bay quốc tế.
Chú thích ảnh
Một góc sân bay Nong Khang. Ảnh tư liệu: Phạm Kiên/PvTTXVN tại Lào.

Chia sẻ với báo chí bên lề phiên họp mở rộng của Chính phủ Lào diễn ra vào cuối tháng qua, Tỉnh trưởng tỉnh Huaphanh, ông Khampheng Saysompheng cho biết Chính phủ Lào đã đồng ý về đề xuất nâng cấp sân bay Nongkhang của chính quyền tỉnh, tin rằng việc mở rộng sân bay để phục vụ các chuyến bay quốc tế sẽ mang lại lợi ích to lớn cho tỉnh nhờ không chỉ tạo điều kiện cho du khách ngoài nước, mà còn cho cả các nhà đầu tư đang xem xét thành lập hoạt động tại Huaphanh có thể bay thẳng tới tỉnh.

Sự phát triển của tỉnh Huaphanh hiện bị hạn chế do đường đi đến tỉnh này hết sức khó khăn, trong khi sân bay hiện tại chỉ có thể tiếp nhận các máy bay nhỏ của các tuyến nội địa. Để trở thành sân bay quốc tế, đường băng tại sân bay cần được kéo dài lên 3 km. Một quan chức liên quan đến sân bay Nongkhang cho biết việc mở rộng cơ sở này phù hợp với kế hoạch phát triển của Cục Hàng không Dân dụng, Bộ Công chính, Vận tải Lào.

Theo Vientiane Times, sân bay Nongkhang được bàn giao cho Chính quyền tỉnh Huaphanh trong tháng 5/2023 sau khi được một công ty Việt Nam tài trợ và xây dựng theo mô hình Xây dựng-Vận hành-Chuyển giao. Sân bay này được xây dựng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) và có thể đón 100.000 hành khách mỗi năm. Hiện các hãng hàng không Lao Airlines và Lao Skyway đang khai thác các chuyến bay giữa sân bay Wattay ở Viêng Chăn và sân bay Nongkhang, chủ yếu sử dụng các máy bay nhỏ ATR72 và MA-60 có từ 70-100 chỗ ngồi.

Tờ Vientiane Times nhận định việc sân bay Nongkhang đi vào hoạt động là cột mốc quan trọng trong hợp tác Lào-Việt, không chỉ đáp ứng mong đợi từ lâu của người dân tỉnh Huaphanh, mà còn mang đến nhiều cơ hội phát triển cho tỉnh. Sân bay là cửa ngõ thương mại quan trọng giữa Lào và Việt Nam và đóng góp đáng kể vào thương mại xuyên biên giới giữa hai nước. Cơ sở này không chỉ phục vụ mục đích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và du lịch ở tỉnh Huaphanh mà còn tượng trưng cho tình hữu nghị bền vững giữa Lào và Việt Nam.

Phạm Kiên – Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.