Lào thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại sân bay Nongkhang

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 19/4, tại tỉnh Huaphanh, Ban Dự án sân bay Nongkhang đã thực hiện một chuyến bay thử nghiệm do hãng hàng không Thái Lan (AEROTHAI) hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Tàu bay thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại sân bay Nongkhang, Huaphan (Lào). Ảnh: TTXVN phát

Loại tàu bay được sử dụng bay thử nghiệm từ ngày 19 - 27/4 là loại tàu bay Super King Air, Models B300 số hiệu HS-AIM.

Sân bay Nongkhang có thể tiếp nhận các loại máy bay cỡ 70 - 100 chỗ ngồi như ATR 72, Fokker 70, Fokker-100, hoặc các loại tàu bay tương đương. Đường băng dài 2.400 m và rộng 30 m.

Sân bay Nongkhang được khởi công từ 2013 với tổng giá trị 82 triệu USD, đến nay dự án đã hoàn thành thiết kế đường bay và lắp đặt hệ thống hỗ trợ bay. Đây là sân bay được xây dựng theo tiêu chuẩn của Cục Hàng không dân dụng (MOS 2009) với tiêu chuẩn quốc tế (ICAO).

Dự án do Cục Hàng không dân dụng thuộc Bộ Quốc phòng Lào làm chủ, Công ty tư vấn ADCC và Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai làm nhà thầu.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Sân bay Nongkhang sẽ giúp cho Lào thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy hợp tác du lịch và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế từ đó nâng cao đời sống của người dân Lào. Dự kiến dự án này sẽ bàn giao vào cuối tháng 4/2023.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".