Samsung ra mắt 'siêu phẩm' Galaxy Fold vào ngày 6/9

“Gã khổng lồ” công nghệ Samsung (Hàn Quốc) cho biết sẽ ra mắt điện thoại thông minh (smartphone) gập đầu tiên của mình vào ngày 6/9.
Chú thích ảnh
Mẫu điện thoại gập Galaxy Fold của Samsung được giới thiệu tại San Francisco, California, Mỹ, ngày 20/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới đã dành gần 8 năm để phát triển dòng sản phẩm Galaxy Fold, nhưng đã phải hoãn kế hoạch ra mắt sản phẩm vào tháng 4 vừa qua, sau khi xuất hiện các báo cáo về lỗi màn hình chỉ trong vài ngày sử dụng. Đây là một bước lùi lớn đối với Samsung khi “ông lớn” này đang hy vọng khơi dậy nhu cầu đối với các sản phẩm điện thoại cao cấp bằng việc ra mắt smartphone có giá 2.000 USD nói trên. Lợi nhuận của Samsung đã giảm mạnh trong những quý gần đây do thị trường suy yếu và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ Trung Quốc.

Sau nhiều tháng cải thiện Galaxy Fold, sản phẩm có thể được dùng trên các mạng 5G tốc độ cao ở một vài thị trường, Samsung cho hay sẽ ra mắt siêu phẩm này tại Hàn Quốc vào ngày 6/9, sau đó là ở các quốc gia được lựa chọn như Mỹ, Đức và Pháp.     

Samsung cũng sẽ đưa ra một chương trình dành cho những người dùng Galaxy Fold. Theo đó, Samsung sẽ chịu 70% chi phí sửa màn hình một lần trong một năm sử dụng sản phẩm này.

Galaxy Fold được “tung hô” là "smartphone gập đầu tiên trên thế giới", trong khi các đối thủ của Samsung như Huawei của Trung Quốc đang chạy đua để đưa các thiết bị tương tự ra thị trường.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.