Samsung đang bí mật sản xuất điện thoại gập thành hình vuông 

Nếu bạn nhớ những chiếc điện thoại nắp gập thời xưa, bạn sẽ thích sản phẩm điện thoại màn hình gập mới nhất của hãng Samsung, dự kiến được trình làng vào đầu năm 2020. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Bloomberg

Hãng Bloomberg đưa tin tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc là Samsung đang phát triển dòng điện thoại màn hình gập thứ hai. Theo mô tả ban đầu, chiếc điện thoại thông minh này có thể gập từ trên xuống giống như điện thoại nắp gập trước đây. Kích thước màn hình của sản phẩm mới trên là 6,7 inch và có khả năng gập thành một hình vuông nhỏ gọn.

Được biết, Samsung đã làm việc với nhà thiết kế thời trang người Mỹ Thom Browne để tạo hình cho dòng điện thoại gập mới nhằm thu hút đối tượng người dùng yêu thích sự thời thượng và sang trọng. Chiếc Samsung Galaxy Fold ra mắt trong tháng 9 này sẽ có giá 1.980 USD (khoảng 46 triệu đồng).

Và nếu sản phẩm điện thoại màn hình gập thứ hai của Samsung chú trọng đến yếu tố xa xỉ, dễ hiểu rằng giá của nó sẽ cao hơn chiếc Galaxy Fold. 

Chiếc “dế” mới sẽ bao gồm một camera selfie ở bên trong cùng với hai camera ở bên ngoài. Vì điện thoại gập xuống dưới thay vì hướng vào trong nên nó sẽ có hình dạng giống như bất kỳ điện thoại thông minh nào khác, cho phép các ứng dụng Android chạy ở trạng thái bình thường thay vì theo màn hình kích thước phù hợp của Samsung Galaxy Fold.

Chiếc Galaxy Fold từng dự kiến ra mắt hồi tháng 4 nhưng sau khi các phóng viên dùng thử điện thoại phản hồi lỗi màn hình của thiết bị này ngay trước ngày phát hành chính thức, hãng Samsung đã thu hồi lại sản phẩm cũng như hoãn ngày ra mắt. 

Cho đến nay, Samsung tuyên bố lỗi kỹ thuật của Galaxy Fold đã được khắc phục và nó sẽ trình làng vào tháng 9 này. Chủ tịch tập đoàn kiêm Giám đốc điều hành của hãng công nghệ Hàn Quốc cho biết toàn bộ sự cố trên thật “đáng xấu hổ”. 

Lớp bảo vệ trên cùng của màn hình đã được mở rộng ra ngoài viền, làm cho nó rõ ràng là một phần không thể thiếu trong cấu trúc màn hình. Phần trên cùng và dưới cùng của khu vực bản lề đã được tăng cường với các nắp bảo vệ mới và các lớp kim loại bổ sung bên dưới màn hình đã được đưa vào để củng cố khả năng bảo vệ màn hình. Tuy nhiên, không gian giữa bản lề và thân máy đã được giảm bớt.

Cùng với những tính năng trên, Samsung cũng đã thay đổi để tối ưu hóa nhiều ứng dụng và dịch vụ hơn nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng với giao diện mới.

Việc Samsung bắt tay vào dòng sản phẩm màn hình gập thứ hai từ trước khi chính thức hoàn thiện “đứa con” đầu tiên là một bước đi táo bạo. 

Đối thủ của Samsung là tập đoàn Apple (Mỹ) vẫn im hơi lặng tiếng về bất kỳ dòng điện thoại màn hình gập nào trong tương lai, nhưng “gã khổng lồ” công nghệ này đã sở hữu bằng sáng chế về một loại bản lề linh hoạt cho phép iPhone có thể gập lại. Google cũng đã xin cấp bằng sáng chế cho phép một chiếc điện thoại thông minh mở rộng ra thành máy tính bảng.

Cũng trong tháng 9, Samsung sẽ sản xuất hàng loạt thiết bị cảm ứng 108 megapixel, có tên là ISOCELL Bright HMX, là cảm biến chụp ảnh đầu tiên dành cho điện thoại có độ phân giải hơn 100 triệu pixel của hãng này. 

Cảm biến này có thể làm hình ảnh trở nên sáng chói và sặc sỡ ngay cả trong điều kiện thiếu ánh sáng nhờ kỹ thuật ISO cao cấp để làm ảnh rõ nét hơn. Cảm biến này còn được trang bị các công nghệ ISOCELL Plus và Tetracell của Samsung vì vậy nó có thể tạo nên các bức ảnh 27 MP sáng rõ. Cảm biến này cũng hỗ trợ khả năng quay video độ phân giải 6K với tốc độ 30 fps.

Samsung cho biết hãng này đang hợp tác với Xiaomi để phát triển kỹ thuật cảm biến có độ phân giải cực cao cho điện thoại thông minh của đối tác Trung Quốc.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.