Samsung phát triển công nghệ pin, giúp xe điện vận hành 800 km mỗi lần sạc

Ngày 10/3, Tập đoàn điện tử Samsung cho biết các chuyên gia nghiên cứu của hãng đã phát triển một công nghệ pin tiên tiến cho phép tăng khả năng vận hành của các loại xe điện.
Chú thích ảnh
Công nghệ pin mới của Samsung, giúp xe điện vận hành 800 km mỗi lần sạc. Ảnh minh họa: orix.com.au

Loại pin nghiên cứu của Samsung là pin thể rắn. Theo Samsung, so với pin lithium-ion hiện đang được sử dụng phổ biến cho các loại xe điện, pin thể rắn 100% làm tăng độ mật độ điện tích và cũng an toàn hơn do sử dụng các ion rắn thay vì các ion thể lỏng. 

Các chuyên gia của Samsung cho biết họ đã tiến hành nghiên cứu sử dụng một lớp hợp chất carbon bạc (Ag-C) làm cực dương của pin. Theo các chuyên gia này, chỉ với một lớp tráng Ag-C dày 5 micromét, pin được chế tạo sẽ có độ dày cực dương giảm, nhờ đó mật độ năng lượng tăng lên đến 900 watt giờ mỗi lít.

Công nghệ này cũng cho phép pin được chế tạo có thể nhỏ chỉ bằng 50% thể tích pin lithium-ion truyền thống. Samsung tiết lộ công nghệ này sẽ giúp một chiếc xe điện có thể vận hành lên tới 800 km cho mỗi lần sạc và vòng đời của loại pin là 1.000 lần sạc.

Samsung đã công bố thông tin về nghiên cứu này trên tạo chí Nature Energy - một trong những tạp chí khoa học hàng đầu thế giới.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.