Sắc xanh lan tỏa, VN-Index vượt mốc 1.370 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 27/6 với diễn biến tích cực trên cả ba sàn; trong đó, VN-Index vượt mốc 1.370 điểm nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức trung bình, cho thấy tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Cụ thể, VN-Index tăng 5,77 điểm lên mức 1.371,44 điểm, thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 722,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 18.972,5 tỷ đồng, toàn sàn ghi nhận 163 mã tăng giá, 138 mã giảm giá và 69 mã đứng giá.

HNX-Index tăng nhẹ 0,11 điểm lên 227,81 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 76,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1.293 tỷ đồng, toàn sàn có 84 mã tăng, 66 mã giảm và 65 mã đứng giá

Chỉ số UPCOM-Index cũng duy trì đà tăng khi cộng thêm 0,56 điểm, đạt 100,62 điểm, thanh khoản ghi nhận hơn 57,6 triệu cổ phiếu, tương đương 617,4 tỷ đồng, số mã tăng giá lên tới 178, trong khi có 114 mã giảm và 131 mã đứng giá.

Điểm nhấn của phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu VN30 – “đầu tàu” dẫn dắt chỉ số, rổ VN30 ghi nhận 20 mã tăng giá, chỉ 7 mã giảm và 3 mã đứng giá; trong đó, nhiều mã tăng mạnh như VNM tăng 2,48%, BCM tăng 1,45%, VHM tăng 1,32%, VRE tăng 1,22%, BID tăng 1,12%.

Mã MSN trở thành tâm điểm khi bật tăng 6,67% lên 76.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đột biến gần 14,1 triệu đơn vị – gần gấp đôi so với phiên liền trước, đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của MSN, đồng thời đánh dấu mức giá cao nhất của cổ phiếu này kể từ đầu năm 2025, nhờ đà tăng ấn tượng, vốn hóa thị trường của Masan vọt lên hơn 116.192 tỷ đồng

Về diễn biến theo nhóm ngành, ngành công nghệ thông tin tăng mạnh nhất thị trường, với hàng loạt cổ phiếu khởi sắc như CMG tăng kịch trần, VGI tăng 2,08%, FOX tăng 0,97%, CTR tăng 4,49% và ELC tăng 1,82%, bên cạnh đó, nhóm tiêu dùng thiết yếu và ngành công nghiệp cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung

Ở chiều ngược lại, nhóm năng lượng chịu áp lực bán, trở thành điểm trừ của thị trường khi các mã lớn trong nhóm này đồng loạt giảm như PVS giảm 1,53%, PVD giảm 1%, PVC giảm 0,86% và MGC giảm 2,37%

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 90 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào các mã FPT (191,03 tỷ đồng), VCI (73,11 tỷ đồng), STB (62,72 tỷ đồng) và GEX (49,22 tỷ đồng): trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng hơn 58 tỷ đồng với tâm điểm là PVS (61 tỷ đồng), CEO (6,83 tỷ đồng), NTP (5,26 tỷ đồng) và HUT (1,97 tỷ đồng)

Tổng thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức trung bình với giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 20.500 tỷ đồng, điều này phản ánh trạng thái giằng co trong tâm lý nhà đầu tư, dù xu hướng chung của thị trường vẫn tích cực nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.