Giá dầu hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong 2 năm

Giá dầu tại châu Á trong phiên chiều 27/6 đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023, trong bối cảnh xung đột Iran - Israel không gây ra gián đoạn nguồn cung đáng kể nào.
Chú thích ảnh
Giếng dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến 13 giờ 37 phút (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 36 xu (tương đương 0,53%) lên 68,09 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 33 xu (0,51%) lên 65,57 USD/thùng. Diễn biến này đưa cả hai hợp đồng dầu hướng tới mức giảm khoảng 12% trong cả tuần.

Các mức giá chuẩn hiện đã quay trở lại ngang với thời điểm trước khi Israel bắt đầu cuộc xung đột với Iran vào ngày 13/6.

Hiện tại, giới giao dịch và các nhà phân tích cho rằng họ không thấy tác động hữu hình nào từ cuộc khủng hoảng đối với các dòng chảy dầu mỏ.

Trong một báo cáo nghiên cứu công bố hôm 26/6, các nhà phân tích của ngân hàng tư nhân Macquarie vẫn coi thị trường về cơ bản đang trong tình trạng dư cung, với mức thặng dư dự kiến khoảng 2,1 triệu thùng/ngày trong năm 2025.

Các nhà phân tích này dự báo giá dầu WTI sẽ đạt trung bình khoảng 67 USD/thùng trong năm nay và 60 USD/thùng vào năm tới, sau khi đã tính đến một phần bù rủi ro địa chính trị.

Đà tăng nhẹ của giá dầu vào cuối tuần được hỗ trợ bởi số liệu cho thấy lượng dầu thô dự trữ và nhiên liệu của Mỹ đã giảm, còn hoạt động lọc dầu và nhu cầu tăng lên trong tuần trước.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá là báo cáo của tờ Wall Street Journal về việc ông Trump có kế hoạch chọn người đứng đầu Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp theo sớm hơn thường lệ. Thông tin này đã thúc đẩy những đồn đoán mới về khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất, một động thái thường sẽ kích thích nhu cầu dầu mỏ.

Hương Thủy/TTXVN - Theo Reuters (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.