S-500 Nga có thể vô hiệu hóa Patriot Mỹ

Hệ thống phòng không S-500 của Nga có các thông số kỹ thuật vượt trội những phát triển mới nhất của người Mỹ, thậm chí có thể hạ các mục tiêu trên vũ trụ.

Theo kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc, vào năm 2020, Nga sẽ sở hữu hệ thống phòng không S-500 với các thông số kỹ thuật vượt trội những phát triển mới nhất của người Mỹ, thậm chí có thể hạ các mục tiêu trên vũ trụ.

S-500 Nga có thể vô hiệu hóa Patriot Mỹ ảnh 1

Hệ thống phòng không S-500 của Nga.

Dưới áp lực của Mỹ, đẩy nhanh việc phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa, Nga cũng đã tăng tốc giới thiệu các hệ thống phòng không mới. Itar-Tass ngày 7/7 đưa tin nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 thế hệ 5. Được biết hệ thống này vượt trội các hệ thống chống tên lửa Patriot 3 và THAAD của Mỹ về mọi mặt và có thể dễ dàng đối đầu với các quả tên lửa chống tên lửa siêu âm mới nhất của Mỹ.

Theo Itar-Tass, các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành vào cuối tháng 6 và hệ thống tên lửa phòng thủ S-500 có thể được đưa vào phiên chế quân đội Nga năm 2020. S-500 là một trong những mẫu quan trọng nhất trong chương trình phát triển vũ khí của Nga, với mục tiêu chính là thay thế hệ thống phòng không S-400 và hệ thống S-300 vẫn chưa lạc hậu.

Hệ thống này được trang bị radar công suất lớn loại mới. Tầm phát hiện của radar có thể từ 800-900km, xa hơn hệ thống S-400 từ 150-200km. Tầm khai hỏa tối đa của S-500 là khoảng 600km, vì thế nó có thể bắn hạ thậm chí cả các vệ tinh bay ở quĩ đạo thấp, từ 120-600km trên mặt đất.

Thêm vào đó S-500 còn có thể cùng lúc tiêu diệt 10 mục tiêu siêu âm bay với tốc độ 7 km/giây - nghĩa là có thể bắn hạ tên lửa có cánh Boeing X-51 đang được Mỹ phát triển, bay với vận tốc từ 1-7 km/giây.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.