Nga trang bị hệ thống S-500 từ năm 2017

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Tổng giám đốc tập đoàn "Almaz-Antey" Vitaly Neskorodov cho biết hệ thống tên lửa phòng không mới S-500 sẽ được trang bị cho quân đội Nga trong giai đoạn 2017-2018.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Tổng giám đốc tập đoàn "Almaz-Antey" Vitaly Neskorodov cho biết hệ thống tên lửa phòng không mới S-500 sẽ được trang bị cho quân đội Nga trong giai đoạn 2017-2018.

Theo ông Neskorodov, các báo cáo trước đó cho thấy hệ thống S-500 được thiết kế gọn, cơ động hơn hệ thống S-400 hiện hành. Hệ thống phòng không này sẽ được trang bị radar mạnh hơn, có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 800-900 km.

Nga trang bị hệ thống S-500 từ năm 2017 ảnh 1

Hệ thống phòng không S-500, Ảnh: Internet

Hệ thống S-500 cũng có thể đồng thời đánh trúng 10 mục tiêu đạn đạo, kể cả cả các đơn vị quân sự và tên lửa hành trình siêu thanh. Tốc độ có thể lên đến 7000m/giây. S-500 có thể sẽ được kết nối với hệ thống phòng thủ tên lửa Moskva A-135 "Amur".

Cũng trong ngày 11/9, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Dygalo cho biết thiết kế tàu khu trục thế hệ mới của Hải quân Nga sẽ được thực hiện với hai phiên bản, trong đó có động cơ điện hạt nhân.

Phát biểu trước báo giới, ông Dygalo nêu rõ: "Thiết kế tàu khu trục mới được thực hiện trong hai phiên bản: với động cơ điện thông thường và động cơ điện hạt nhân. Tàu này sẽ có khả năng linh hoạt hơn và tăng cường hỏa lực. Tàu có thể hoạt động độc lập trong các khu vực biển xa và trong thành phần nhóm tàu hải quân".

Tin cũng cho biết cùng ngày, Tham mưu trưởng Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cũng đã đến thăm đơn vị "Cục Thiết kế miền Bắc" tại St Petersburg, nơi ông đã làm quen với công việc thiết kế tàu khu trục thế hệ mới của Nga.

TN(theo RURV)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.