Rwanda và CHDC Congo ký kết thỏa thuận hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/6, Rwanda và Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã ký một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian, qua đó làm dấy lên hy vọng chấm dứt cuộc xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong năm nay tại CHDC Congo.
Chú thích ảnh
Người tị nạn tại Nzula, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Tại buổi lễ ở thủ đô Washington (Mỹ) với sự tham dự của Ngoại trưởng nước chủ nhà Marco Rubio, các Ngoại trưởng của Rwanda và CHDC Congo đã ký văn bản cam kết thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận hồi năm 2024, theo đó quân đội Rwanda sẽ rút khỏi miền Đông CHDC Congo trong vòng 90 ngày. Bên cạnh đó, cả Kinshasa và Kigali sẽ khởi động một tiến trình hội nhập kinh tế khu vực cũng trong vòng 90 ngày.

Thỏa thuận hòa bình này đánh dấu bước đột phá trong các cuộc đàm phán do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại CHDC Congo, qua đó mở đường cho việc thúc đẩy các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD của phương Tây vào một khu vực giàu tài nguyên như tantal, vàng, coban, đồng, lithi và nhiều loại khoáng sản khác.

Hồng Minh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.