Các nhà lãnh đạo khu vực kêu gọi chấm dứt xung đột tại miền Đông CHDC Congo

Các nguyên thủ quốc gia và đại diện chính phủ khu vực tham dự Hội nghị cấp cao lần thứ 12 của Cơ chế giám sát khu vực về Khuôn khổ hòa bình, an ninh và hợp tác (PSC) cho CHDC Congo và khu vực, diễn ra tại Uganda ngày 28/5, đã ra tuyên bố chung kêu gọi các nhóm vũ trang chấm dứt vô điều kiện các hành vi thù địch tại miền Đông CHDC Congo.
Chú thích ảnh
Các tay súng M23 gác tại Mutaho, CHDC Congo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tuyên bố kêu gọi các nhóm vũ trang nước ngoài đang hoạt động tại CHDC Congo giải giáp và hồi hương một cách tự nguyện, đồng thời đề nghị các quốc gia thành viên PSC tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng, không dung túng hoặc hỗ trợ các nhóm vũ trang, những cá nhân bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo khu vực phản đối mạnh mẽ hành động mở rộng lãnh thổ và thành lập chính quyền song song của nhóm phiến quân M23 tại miền Đông CHDC Congo. Hội nghị cũng nhất trí rằng các hành vi trên không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh khu vực mà còn đe dọa tiến trình hòa bình lâu dài tại vùng Hồ lớn châu Phi.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni nhấn mạnh  cuộc khủng hoảng tại CHDC Congo cần được giải quyết ở cấp độ khu vực, thông qua sự tham gia chủ động của các quốc gia láng giềng và người dân CHDC Congo, thay vì phụ thuộc vào sự can thiệp từ bên ngoài.

Trong thông điệp gửi tới hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo tình hình nhân đạo tại CHDC Congo đang xấu đi nghiêm trọng và kêu gọi lập tức ngừng bắn, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo.

Trong khi đó, ông Sghair Said, đại diện cấp cao của Liên minh châu Phi (AU) tại khu vực vùng Hồ lớn châu Phi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đoàn kết nội khối và thực hiện đầy đủ các cam kết ngoại giao để hướng tới một nền hòa bình bền vững trong khu vực.

Cuộc khủng hoảng ở miền Đông CHDC Congo đã kéo dài nhiều năm với sự hiện diện của hơn 100 nhóm vũ trang trong khu vực, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an ninh, nhân đạo và phát triển. Các hội nghị khu vực như cuộc họp tại Uganda lần này tiếp tục là nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục ổn định và hòa bình lâu dài cho quốc gia trên cũng như toàn vùng Hồ lớn ở châu Phi.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.