Các bên tại CHDC Congo khởi động đàm phán hòa bình

Một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hòa giải tại CHDC Congo đã được ghi nhận khi Chính phủ nước này và lực lượng vũ trang M23 tổ chức cuộc đàm phán kín đầu tiên tại Qatar trong tuần qua.
Chú thích ảnh
Người biểu tình đốt phá trên phố ở Kinshasa, CHDC Congo ngày 28/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả tích cực từ cuộc đàm phán này đã dẫn đến động thái thiện chí đầu tiên khi M23 quyết định rút quân khỏi thị trấn chiến lược Walikale - một khu vực giàu khoáng sản ở miền Đông CHDC Congo vào ngày 4/4. Tuy nhiên, M23 cũng đưa ra cảnh báo sẽ hủy bỏ kế hoạch rút quân nếu lực lượng chính phủ có hành động khiêu khích hoặc tấn công vào dân thường tại các khu vực đã giải phóng.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp tại Doha vào ngày 9/4 tới. Đây được xem là cơ hội lớn nhất để chấm dứt xung đột kể từ khi M23 chiếm hai thành phố lớn nhất miền Đông CHDC Congo trong một chiến dịch quân sự chớp nhoáng hồi tháng 1, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải di tản.

Việc chính phủ CHDC Congo đồng ý đàm phán trực tiếp với M23 đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong lập trường của Tổng thống Félix Tshisekedi. Trước đó, chính phủ CHDC Congo luôn từ chối đàm phán với lý do M23 chỉ là lực lượng ủy nhiệm cho Rwanda.

Tình hình căng thẳng tại CHDC Congo đang gây ra những lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt khi các nước láng giềng như Uganda và Burundi đã triển khai quân đội trong khu vực.

Đào Lâm

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.