Nam Phi bắt đầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình theo từng giai đoạn khỏi CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng và Cựu chiến binh Nam Phi Angie Motshekga thông báo nước này đã bắt đầu tiến hành rút quân lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai đến miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo cùng với thiết bị quân sự.

Bộ trưởng Motshekga nêu rõ: "Thông báo này được đưa ra sau các hoạt động ngoại giao khu vực sâu rộng, các cuộc tham vấn cấp cao với một số bên liên quan và tiến triển trong các nỗ lực hòa bình tại miền Đông CHDC Congo". Trong buổi họp báo với giới truyền thông tại thủ đô Pretoria về việc rút quân theo từng giai đoạn, bao gồm cả lực lượng của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi (SANDF), bà Motshekga cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình đang được rút là một phần của Phái bộ Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) tại CHDC Congo. Phái bộ này đã được triển khai vào tháng 12/2023 bao gồm cả lực lượng quân đội từ Malawi và Tanzania. Bộ trưởng Motshekga nói rằng nhóm binh lính và thiết bị đầu tiên của Nam Phi hiện đang ở Tanzania, nhưng bà không thể xác nhận khi nào nhóm này sẽ về đến Nam Phi.

Chú thích ảnh
Các thành viên nhóm vũ trang M23 tuần tra tại Bukavu, tỉnh Nam Kivu, CHDC Congo ngày 27/2/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Việc rút quân diễn ra khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ CHDC Congo và nhóm phiến quân M23 đang diễn ra. Các cuộc đàm phán diễn ra sau vụ giết hại 14 binh lính Nam Phi vào tháng 1, khi phiến quân M23 tiếp tục xâm nhập và chiếm giữ một số thị trấn và thành phố ở miền Đông CHDC Congo. Tổng tư lệnh SANDF Rudzani Maphwanya đã cung cấp thông tin chi tiết về cách thức rút quân. Ông cho biết việc di chuyển sẽ được tiến hành bằng đường bộ từ miền Đông CHDC Congo, qua Rwanda, đến Tanzania. Việc rút quân dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 5. Ông Maphwanya lưu ý rằng những người lính sẽ được giữ lại để đánh giá và được hỗ trợ cần thiết trước khi được phép đoàn tụ với gia đình.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.