Theo truyền thông Anh, trong video giới thiệu nguyên mẫu, robot có tên gọi Superman đã đạt tốc độ 12,66 m/giây, tương đương 45,6 km/giờ, khi chạy trên đường thử. Tốc độ này cao hơn mức tối đa 12,42 m/giây, tương đương 44,7 km/giờ, mà vận động viên điền kinh Usain Bolt từng đạt được khi lập kỷ lục thế giới tại Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2009.
Superman do Unitree Robotics, công ty có trụ sở tại Hàng Châu, phát triển. Unitree được biết đến với các dòng robot chó và robot hình người hiệu năng cao.
Một phần khác của video cũng gây chú ý khi cho thấy robot có thể bật thẳng đứng từ tư thế đứng và đạt độ cao 2 m. Nếu được xác nhận, thành tích này cũng vượt kỷ lục thế giới của con người về bật nhảy thẳng đứng từ tư thế đứng. Kỷ lục 1,7 m được vận động viên Mỹ Christopher Spell thiết lập năm 2021.
Chia sẻ video trên mạng xã hội X, Unitree giới thiệu nguyên mẫu mới là robot Superman, được phát triển nhằm thử thách các giới hạn về khả năng vận động. Công ty cho biết robot mới chỉ được phát triển trong hơn 3 tháng và vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục cải tiến trong thời gian tới.
Các màn trình diễn dường như chủ yếu nhằm phô diễn khả năng vận động thuần túy của robot, thay vì cho thấy một nhiệm vụ thực tế cụ thể mà cỗ máy có thể thực hiện ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, đây mới chỉ là màn trình diễn do chính công ty thực hiện. Các tuyên bố về tốc độ chạy và độ cao bật nhảy của robot chưa được kiểm chứng độc lập.
Superman có chiều dài chân chỉ 0,85 m, dù được phát triển trong thời gian rất ngắn. Vì vậy, tốc độ đạt được càng đáng chú ý khi robot có sải bước tương đối ngắn.
Các màn trình diễn của robot nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người tỏ ra thích thú với dáng chạy có phần vụng về của robot. Một người bình luận rằng đây có lẽ là “kiểu chạy ngộ nghĩnh nhất” họ từng thấy, trong khi một người khác nhận xét robot “chạy như một anh chàng ngờ nghệch”.
Một bình luận hài hước cho rằng những ngày hội thể thao ở trường học sẽ không còn giống trước đây.
Nhiều người cũng ấn tượng trước khả năng vận động của cỗ máy. Một ý kiến cho rằng nếu phần cứng tiếp tục được cải thiện với tốc độ hiện nay, robot hình người có thể nhanh chóng đạt được những khả năng đáng chú ý.
Unitree chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Superman, bao gồm chiều cao, trọng lượng, dung lượng pin cũng như số lần thực hiện các bài kiểm tra tốc độ và bật nhảy.
Mẫu robot mới tiếp nối robot hình người H1 của Unitree, từng gây chú ý với khả năng chạy nhanh khi đạt tốc độ 10 m/giây, tương đương 36 km/giờ, trong một màn trình diễn trước đó.
H1 hiện được bán với giá khoảng 13.500 USD.
Ông Ma Jihua, nhà phân tích kỳ cựu trong ngành công nghệ, nói với Global Times rằng những bài kiểm tra hiệu năng ở mức cực hạn về bản chất là các “bài kiểm tra sức chịu đựng” đối với phần cứng và khả năng phối hợp giữa phần cứng với phần mềm của robot.
Các bài kiểm tra đẩy những năng lực như chạy, bật nhảy, sức bật và khả năng giữ thăng bằng tới giới hạn, qua đó xác định giới hạn vận hành của hệ thống.
Theo ông Ma, tương tự các phép thử trong điều kiện khắc nghiệt được thực hiện khi phát triển ô tô hoặc máy bay, việc xác định giới hạn vận hành là bước cần thiết trước khi robot có thể được đưa vào các ứng dụng thực tế một cách đáng tin cậy.
Video Robot thực hiện cú bật thẳng đứng ấn tượng, đạt độ cao khoảng 2 m từ tư thế đứng -(Nguồn Youtube/Unitree):
Khả năng thực hiện những chuyển động có tính động lực cao có thể giúp robot hình người hoạt động trên địa hình phức tạp, tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai hoặc trong những môi trường nguy hiểm, khó tiếp cận.
Đầu tháng này, Unitree cho biết đã sản xuất khoảng 18.000 robot hình người, chưa tính các mẫu robot hình người khác và robot sử dụng bánh xe.
Tháng trước, một đoạn video từ Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý khi ghi lại cảnh hai robot hình người đối đầu trong một trận đấu võ tổng hợp (MMA).
Trận đấu diễn ra tại Thâm Quyến, nơi hai robot đối đầu trong một chiếc lồng trước sự chứng kiến của hàng trăm khán giả. Trong một khoảnh khắc gây chú ý, một robot bị đối thủ đá văng đầu nhưng vẫn tiếp tục thi đấu.
Một người xem viết trên Reddit rằng cuối cùng thế giới cũng có “Real Steel” (Tay đấm thép), ám chỉ bộ phim bom tấn cùng tên ra mắt năm 2011.
Một người khác đưa ra lời cảnh báo mang tính hài hước: “Chúng ta đang huấn luyện thế hệ sinh vật tiếp theo trên Trái Đất cách đánh bại chính mình”.
Việc robot hình người liên tục phá các giới hạn về tốc độ, khả năng giữ thăng bằng và vận động cho thấy cuộc đua công nghệ đang chuyển sang những yêu cầu ngày càng cao đối với phần cứng, cảm biến và hệ thống điều khiển. Tuy nhiên, như chính các chuyên gia lưu ý, một robot chạy nhanh hay bật cao chưa đồng nghĩa với khả năng thực hiện hiệu quả những công việc phức tạp trong môi trường thực tế. Các hệ thống này vẫn cần được cải thiện về độ ổn định, khả năng thích ứng và độ tin cậy trước khi có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong đời sống và sản xuất.
Với Việt Nam, câu chuyện robot hình người cho thấy một hướng đi rộng hơn của quá trình phát triển công nghệ: không chỉ ứng dụng robot nhập khẩu mà từng bước làm chủ các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, cảm biến, vật liệu, cơ cấu chấp hành và hệ thống điều khiển. Nghị quyết 57-NQ/TW xác định robot và tự động hóa là một trong những công nghệ chiến lược cần tập trung nguồn lực để làm chủ và phát triển. Vì vậy, giá trị của những bước tiến như tại Trung Quốc không chỉ nằm ở tốc độ kỷ lục, mà còn ở khả năng biến các thành tựu phần cứng và AI thành những sản phẩm có ứng dụng thực tế, qua đó tạo năng lực công nghệ cho nền kinh tế.