Unitree Robotics lên sàn, ngành robot hình người Trung Quốc bứt phá

Ngành công nghiệp robot hình người Trung Quốc vừa ghi nhận bước tiến đáng chú ý khi Unitree Robotics trở thành doanh nghiệp sản xuất robot hình người đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán A-share (Cổ phiếu Trung Quốc loại A).
Chú thích ảnh
Robot hình người được giới thiệu tại Hội nghị Robot Thế giới 2026 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo nhận định của Tân Hoa xã, việc niêm yết đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành robot hình người Trung Quốc, khi lĩnh vực này đang chuyển từ giai đoạn tích lũy công nghệ sang phát triển quy mô lớn và thương mại hóa.

Trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch Thị trường chứng khoán khoa học và công nghệ (STAR Market), thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE) của Trung Quốc, giá cổ phiếu của Unitree Robotics tăng 629,44%, lên 1.100 Nhân dân tệ (NDT)/cổ phiếu, tức khoảng 161,99 USD/cổ phiếu.

Theo ông Chu Trường Cửu (Zhou Changjiu), Chủ tịch Liên đoàn RoboCup châu Á - Thái Bình Dương, việc Unitree Robotics tiến tới thị trường vốn gửi đi một tín hiệu quan trọng: robot hình người và AI hiện thân đang chuyển từ giai đoạn phát triển công nghệ, cạnh tranh và hoàn thiện sản phẩm sang giai đoạn công nghiệp hóa, mở rộng quy mô sản xuất và có được sự công nhận rộng rãi hơn từ thị trường vốn. Ông nói: “Đây không chỉ là một bước tiến quan trọng đối với công ty mà còn là một sự phát triển đáng khích lệ cho ngành công nghiệp robot và AI hiện thân của Trung Quốc”.

Có trụ sở tại Hàng Châu, Unitree Robotics đang chào bán khoảng 40,45 triệu cổ phiếu với giá 150,8 NDT/cổ phiếu, tương ứng với hệ số giá trên lợi nhuận (hay còn gọi là tỷ lệ P/E) là 219,23. Được thành lập vào năm 2016, công ty này là một trong những doanh nghiệp về robot hàng đầu của Trung Quốc, chuyên về robot 4 chân và robot hình người, đồng thời tự phát triển các linh kiện cốt lõi như động cơ, bộ giảm tốc, bộ điều khiển và công nghệ phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng laser (LiDAR). Nhờ phạm vi ứng dụng robot hình người ngày càng được mở rộng và nhu cầu thị trường ổn định, công ty đã đạt doanh thu khoảng 1,15 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2026, tăng 48,54% so với cùng kỳ 2025.

Theo bản cáo bạch, công ty xuất xưởng hơn 5.500 robot hình người vào năm 2025, đứng đầu toàn cầu với 32,4% thị phần thế giới, bên cạnh đó là hơn 33.000 robot bốn chân đã được xuất xưởng, chiếm gần 60% thị phần toàn cầu.

Unitree Robotics cho biết số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho việc phát triển mô hình robot thông minh, nghiên cứu và phát triển phần cứng robot, phát triển sản phẩm mới và xây dựng cơ sở sản xuất, trong bối cảnh công ty này chuyển từ sản xuất robot sang xây dựng một hệ sinh thái rộng lớn hơn cho các robot đa năng hiệu suất cao.

Unitree Robotics niêm yết trên thị trường chứng khoán diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế trên toàn cầu. Theo Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc, các công ty nước này chiếm gần 70% doanh số bán robot bốn chân toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Chính phủ Trung Quốc cũng đã xác định robot là một ngành công nghiệp chiến lược. Tính đến hết năm 2025, hơn 140 công ty của nước này đã cho ra mắt trên 330 mẫu robot hình người.

Dự báo thị trường cho thấy ngành robot hình người sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo công ty nghiên cứu thị trường International Data Corporation (Mỹ), số lượng robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu dự kiến vượt 510.000 robot vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 95%.

Vũ Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.