Robot giao hàng  - Lời giải cho thiếu hụt nhân lực logistics

Công ty chế tạo robot Thụy Sĩ RIVR vừa công bố hợp tác với Tập đoàn logistics Nhật Bản Yamato Transport nhằm triển khai robot giao hàng trong lĩnh vực thực phẩm và logistics, giải pháp được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng tại Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Robot có ngăn chứa trên thân, chịu tải đến 20 kg, có thể leo cầu thang, di chuyển trong khu vực đông người ngay cả khi thời tiết bất lợi, đồng thời giữ ấm món ăn. Ảnh: Kyodo

Mẫu robot do RIVR phát triển có ngăn chứa trên thân, chịu tải đến 20 kg, có thể leo cầu thang, di chuyển trong khu vực đông người ngay cả khi thời tiết bất lợi, đồng thời giữ ấm món ăn trong suốt quá trình vận chuyển. Robot được thiết kế để đảm nhận các đơn hàng ngắn và nặng, hỗ trợ nhân viên giao hàng tập trung vào các tuyến dài.

Dự án thử nghiệm khởi động tại Zurich với sự tham gia của RIVR, nền tảng giao đồ ăn Just Eat Takeaway.com và nhà hàng Zeki's World, kéo dài trong 2 tháng. Tháng đầu tiên, robot sẽ hoạt động dưới sự giám sát trực tiếp của kỹ sư, sau đó chuyển sang chế độ vận hành độc lập có giám sát từ xa.

Theo Giám đốc điều hành RIVR Marko Bjelonic, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), việc tự động hóa giao hàng chặng cuối là khả thi, ngay cả trong môi trường giao thông đông đúc. Ngoài hợp tác với Yamato, RIVR cũng đang thương lượng với SoftBank Robotics, ký kết hợp tác với công ty Veho (Mỹ), và đã nhận khoản đầu tư 22 triệu USD từ Bezos Expeditions – quỹ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, hồi tháng 8/2024.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.