Robot có “thân nhiệt” như người: Gợi mở hướng phát triển công nghệ Việt

Robot Moya của Trung Quốc được thiết kế với dáng đi, biểu cảm, lớp da và nhiệt độ cơ thể mô phỏng con người, cho thấy robot hình người đang tiến gần hơn tới tương tác tự nhiên. Đây cũng là gợi mở để Việt Nam phát triển các sản phẩm robot ứng dụng AI theo định hướng làm chủ công nghệ của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Chú thích ảnh
Robot Moya do startup Trung Quốc DroidUp phát triển, được giới thiệu là robot sinh học mô phỏng có thể tái tạo nhiều đặc điểm giống con người. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), robot hình người đang trở thành tâm điểm của cuộc đua công nghệ toàn cầu. Những năm gần đây, giới nghiên cứu đã chứng kiến các mẫu robot có thể bắt chước dáng đi của con người, chạy marathon, thậm chí đảm nhiệm vai trò quản gia. Tuy nhiên, DroidUp - một startup robot có trụ sở tại Thượng Hải - cho rằng Moya đánh dấu một bước tiến mới khi kết hợp công nghệ sinh học mô phỏng với AI tiên tiến.

Theo giới thiệu của hãng, Moya được thiết kế để tái tạo nhiều đặc điểm giống người: từ chuyển động cơ thể, biểu cảm khuôn mặt đến lớp da chân thực và nhiệt độ cơ thể dao động từ 32 - 36 độ C. Phiên bản nữ cao 165 cm và nặng 32 kg.

Chú thích ảnh
Moya có thể nhận diện người đối diện bằng camera tích hợp sau đôi mắt và tương tác thông qua lời nói cùng biểu cảm khuôn mặt. Ảnh: O.C

Trong thông cáo báo chí, DroidUp cho biết: “Moya có thể linh hoạt cấu hình theo đặc điểm giới tính và ngoại hình khác nhau. Từ phong thái điềm tĩnh, mạnh mẽ của phiên bản nam đến sự thân thiện, thanh lịch của phiên bản nữ, robot có thể được tùy chỉnh phù hợp với nhiều bối cảnh như thương mại, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ đồng hành”.

Nhà sản xuất khẳng định Moya đạt độ chính xác 92% trong việc mô phỏng dáng đi của con người. Tuy nhiên, các video trình diễn cho thấy khoảng cách 8% còn lại không hề nhỏ: bước đi của robot vẫn mang nét cứng và chưa thực sự tự nhiên.

Bù lại, Moya được trang bị hệ thống camera tích hợp phía sau đôi mắt, vận hành bằng AI, cho phép nhận diện người trong tầm nhìn và tương tác thông qua lời nói cùng những biểu cảm khuôn mặt tinh tế. Đáng chú ý, lớp da mô phỏng của robot có cảm giác ấm áp khi chạm vào.

Dù yếu tố nhiệt độ cơ thể có vẻ không quá quan trọng, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng con người thường cảm nhận sự gần gũi và kết nối xã hội thông qua xúc giác và nhiệt độ khi tiếp xúc.

Chú thích ảnh
Moya cao 165 cm, nặng 32 kg, có lớp da mô phỏng và thân nhiệt dao động 32–36°C nhằm tăng cảm giác chân thực khi tiếp xúc. Ảnh: O.C

DroidUp gọi Moya là “đỉnh cao công nghệ sinh học mô phỏng” của hãng. Tuy vậy, phản hồi trên mạng xã hội khá trái chiều. Một số người ấn tượng với khả năng và độ chân thực của robot, song không ít ý kiến cho rằng biểu cảm và chuyển động của Moya vẫn tạo cảm giác “khó chịu” hoặc “thiếu tự nhiên”.

DroidUp dự kiến thương mại hóa Moya vào cuối năm nay với giá khởi điểm 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, trước mắt công ty cho biết sẽ ưu tiên triển khai sản phẩm tại các cơ sở y tế và giáo dục thay vì bán rộng rãi cho người tiêu dùng cá nhân.

Moya cho thấy cuộc đua robot hình người đang chuyển từ khả năng vận động sang tương tác tự nhiên với con người. Với Việt Nam, đây là gợi mở về yêu cầu không chỉ ứng dụng mà còn từng bước làm chủ robot, AI và các công nghệ liên quan để tạo ra sản phẩm cụ thể, phù hợp định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực

Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực

Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành y tế và chăm sóc người cao tuổi, buộc quốc gia này phải khẩn trương đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để bù đắp khoảng trống nhân lực trước khi làn sóng già hóa dân số chạm đỉnh vào năm 2040.

NASA lên kế hoạch nối lại các sứ mệnh Starliner của Boeing

NASA lên kế hoạch nối lại các sứ mệnh Starliner của Boeing

Ngày 28/9, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thông báo kế hoạch thực hiện các sứ mệnh mới bằng tàu vũ trụ Starliner của Boeing, đánh dấu bước khởi động trở lại chương trình này sau sự cố trong chuyến bay thử nghiệm có người lái năm 2024 khiến hai phi hành gia Mỹ phải ở lại Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) thêm nhiều tháng.