Robot hình người thiết lập Kỷ lục Guinness về quãng đường đi bộ liên tục

Ngày 20/11, robot hình người A2 do công ty Agibot có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) phát triển đã nhận được giấy chứng nhận lập Kỷ lục Guinness Thế giới mới sau khi hoàn thành quãng đường đi bộ liên tục dài hơn 106 km.
Chú thích ảnh
Agibot A2 đi bộ trên đường. Ảnh: interestingengineering.com

Cụ thể, robot A2 đã xuất phát từ thành phố Tô Châu vào đêm 10/11 và về đến khu vực Bến Thượng Hải vào rạng sáng 13/11 theo giờ địa phương. Nhờ công nghệ tự thaypin tốc độ cao, robot A2 đã duy trì hoạt động liên tục mà không cần tắt nguồn trong suốt quãng đường. Với hành trình chính thức đạt 106,286 km, robot A2 đã xuất sắc thiết lập kỷ lục mới.

Được trang bị 2 mô-đun GPS, LiDAR và cảm biến độ sâu hồng ngoại, robot A2 đã tự điều hướng qua nhiều môi trường phức tạp, trong đó có các điểm đèn giao thông, lối đi hẹp và vỉa hè đông đúc, duy trì khả năng nhận diện ổn định cả ngày lẫn đêm. Trong suốt hành trình, robot đã vượt qua các loại mặt đường nhựa, gạch, cầu đường dành cho người khiếm thị và các đoạn dốc, tuân thủ đầy đủ quy tắc giao thông.

Chia sẻ cùng phóng viên khi đến điểm cuối, robot hài hước mô tả hành trình là “một trải nghiệm đáng nhớ trong đời máy”, thậm chí còn đùa rằng A2 “có lẽ cần đôi giày mới”.

Ông Vương Song, Phó Chủ tịch cấp cao Agibot, nhận định hành trình đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải là một thách thức lớn ngay cả với nhiều người, song robot A2 đã hoàn thành nhiệm vụ một cách ấn tượng. Thành công này là minh chứng cho độ hoàn thiện của phần cứng, thuật toán cân bằng và sức bền, đặt nền tảng vững chắc cho khả năng thương mại hóa quy mô lớn.

Trước A2, hồi tháng 4, robot Tien Kung Ultra do Trung tâm Đổi mới sáng tạo robot hình người Bắc Kinh phát triển cũng đã hoàn thành đường chạy bán marathon 21km trong thời gian 2 tiếng 40 phút.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.