Rộ tin Mỹ đưa chuyên cơ của Tổng thống Hàn Quốc vào danh sách trừng phạt

Trong thời gian gần đây truyền thông Hàn Quốc đưa tin Mỹ đã đưa chuyên cơ của Tổng thống Moon Jae-in vào danh sách trừng phạt với lý do phương tiện này đưa ông Moon tới Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay cùng quan chức CH Séc tại sân bay ở Prague. Ảnh: Newsis

Diễn biến bất ngờ này xuất phát từ thực tế trong năm 2017 Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh mở rộng trừng phạt Triều Tiên, trong đó có nội dung cấm bất cứ tàu thủy hoặc máy bay nào sau khi đến Triều Tiên được vào lãnh hải, không phận Mỹ trong 180 ngày.

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết chuyên cơ chở Tổng thống Moon Jae-in đã phải đề nghị trước để được bay vào không phận Mỹ trong tháng 9 khi phương tiện này đưa nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới dự sự kiện của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Chosun Ilbo đưa tin trong tháng 11 khi chuyên cơ chở nhà lãnh đạo Hàn Quốc tới Argentina dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) đã lên kế hoạch quá cảnh tại Los Angeles (Mỹ) để tiếp liệu nhưng đã buộc phải chuyển hướng đến Cộng hòa Séc do lệnh cấm.

Tuy nhiên, một quan chức Hàn Quốc giấu tên đã bác bỏ thông tin chuyên cơ chở Tổng thống Hàn Quốc không được phép hạ cánh tại Los Angeles.

Quan chức giấu tên này khẳng định với Chosun Ilbo: “Thay đổi giữa chặng đường chuyển từ Los Angeles (Mỹ) tới CH Séc không hề liên quan tới bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Việc một chuyên cơ chở Tổng thống bị xếp vào danh sách đen là vô lý”.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.