Sau vụ bắt 'Công chúa Huawei', Trung Quốc yêu cầu giới nghiên cứu công nghệ không đến Mỹ

Các nhà nghiên cứu công nghệ hàng đầu Trung Quốc đã được yêu cầu không đến Mỹ trừ khi rất cần thiết, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước. 
Chú thích ảnh
Du khách Trung Quốc chụp ảnh bên ngoài trụ sở Sàn chứng khoán New York. Ảnh: Reuters

Một nguồn tin tiết lộ với tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho biết các nhân viên làm việc trong những lĩnh vực công nghệ nhạy cảm đã được gửi cảnh báo trên sau vụ sau vụ Phó Chủ tịch Tập đoàn Viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) bị bắt giữ ở Canada. 

Nhân viên tại một cơ quan nghiên cứu công nghệ còn được lệnh xóa bỏ tất cả dữ liệu nhạy cảm khỏi máy tính xách tay, điện thoại di động cùng những thiết bị cá nhân khác nếu bắt buộc phải đến Mỹ. 

Cảnh báo trên xuất hiện sau khi “gã khổng lồ” công nghệ Cisco của Mỹ gửi thư điện tử yêu cầu tương tự đối với nhân viên của mình nếu đến Trung Quốc. Cisco sau đó thông báo bức thư trên gửi cho nhân viên “bị lỗi”. 

Chính phủ Mỹ mới đây đã hủy bỏ thị thực thời hạn 10 năm của một số nhà nghiên cứu người Trung Quốc đặc biệt liên quan đến mối quan hệ song phương. 

Căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang kể từ đầu tháng khi giới chức Canada bắt tạm giam bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của các nhà điều tra Mỹ. 

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh đi kèm bà Mạnh Vãn Chu sau khi bà được tòa án ở Vancouver, Canada cho phép tại ngoại. Ảnh: AFP

Bà Meng, con gái của nhà sáng lập tập đoàn công nghệ lừng danh Trung Quốc Huawei, đã được tại ngoại tuy nhiên vẫn có nguy cơ bị dẫn độ đến Mỹ để đối mặt với những cáo buộc tập đoàn của bà làm ăn với Iran, vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ. 

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phía Mỹ chưa cung cấp được bằng chứng cáo buộc bà Mạnh vi phạm luật pháp ở Mỹ hoặc Canada. 

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Canada ngày 12/12 xác nhận thêm một công dân nước này đã bị bắt tại Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Cơ quan An ninh thành phố Bắc Kinh và Cơ quan An ninh thành phố Đan Đôn, tỉnh Liêu Ninh, ngày 10/12 đã lần lượt thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với hai công dân Canada Michael Kovrig và Michael Spavor.

Hoàng Trang/Báo Tin tứ

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.