Vì sao 'siêu súng' xuyên giáp của Nga khiến khách hàng mê mẩn?

Báo Mỹ đã gọi mẫu súng trường mới ShAK-12 của Nga là "siêu súng" và nhiều quốc gia khác muốn mua vũ khí này. Vậy đặc điểm gì khiến loại súng trường này thu hút như vậy?
Chú thích ảnh
"Siêu súng" ShAK-12 của Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng TASS (Nga) ngày 13/12 dẫn lời đại diện của Cục Thiết kế khí cụ Nga, cơ quan sản xuất “siêu súng” nói trên: “Các khách hàng nước ngoài quan tâm tới súng trường tấn công ShAK-12. Hầu như tất cả họ đều như vậy bởi tình hình thế giới hiện rất phức tạp. Không ai bỏ qua ShAK-12 tại các triển lãm quốc tế nhưng hiện giờ vẫn chưa có hợp đồng xuất khẩu súng trường tấn công này”.

Đại diện này cũng khẳng định: “Các đơn vị thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Nga vẫn được cung cấp súng trường tấn công nhưng với số lượng hạn chế. Đây là loại vũ khí đặc thù cho nhiệm vụ đặc biệt do vậy không cần số lượng lớn”.

Tờ The National Interest của Mỹ gọi ShAK-12 là “siêu súng” với hỏa lực ấn tượng. Súng trường tấn công mới này đã ra mắt ở nước ngoài lần đầu tiên tại triển lãm vũ khí của Ấn Độ năm 2018.

Ổ đạn của ShAK-12 tích hợp đạn cỡ 12,7x39mm thuộc 3 loại: tốc độ hạ thanh nhằm giảm âm khi khai hỏa, xuyên giáp có khả năng vượt qua áo chống đạn và chống nẩy. Theo hãng TASS, còn có phiên bản ShAK dành riêng cho cảnh sát nhằm giảm thiệt hại ngoài dự kiến cho dân thường.

Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đặt hàng ShAK-12 bởi lực lượng đặc nhiệm của cơ quan này cần loại vũ khí tấn công thật hiệu quả cho giao tranh ở cự ly gần trong tình huống giải cứu con tin.

ShAK-12 có phạm vi hoạt động trong 100m, phù hợp với mục đích tấn công ở cự ly gần. ShAK-12 có băng đạn gắn ở phía sau với nòng ngắn, hỗ trợ người sử dụng trong khoảng cách gần. ShAK-12 nặng 5,2 kg.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.