Ra văn bản 'khẩn' huy động nhân công giúp dân thu hoạch hồ tiêu

Ngày 13/2, ông Bùi Chí Thành, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ký văn bản khẩn gửi các phòng, ban chuyên môn cùng các xã, thị trấn trên địa bàn yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ người nông dân trồng tiêu trên địa bàn thu hoạch tiêu.

Nguyên nhân là đang vào vụ thu hoạch nhưng giá bán tiêu quá thấp, rẻ hơn giá thuê nhân công thu hoạch tiêu. 

Chú thích ảnh
Thu hoạch hồ tiêu tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Ảnh: baobariavungtau.com.vn

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện thống kê danh sách số hộ, số diện tích có nhu cầu hỗ trợ để thu hái. Ban Chỉ huy quân sự huyện huy động lực lượng và liên hệ với các lực lượng cấp trên để hỗ trợ lực lượng bộ đội về địa phương giúp thu hoạch tiêu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phối hợp cùng lực lượng quân sự để giúp đỡ nhân dân thu hoạch vụ hồ tiêu năm 2019.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, hiện tại, huyện Châu Đức là huyện có diện tích trồng hồ tiêu lớn nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Diện tích tiêu trồng khoảng 7.000-8.000 ha, diện tích đang cho thu hoạch khoảng 5.000 ha. Trước đây giá hồ tiêu cao nhất khoảng 200 nghìn đồng/kg. Sau đó giá rớt dần xuống 150 nghìn đồng/kg. Đến nay giá tiêu rất thấp, chỉ khoảng 45-47 nghìn đồng/kg. Cũng theo ông Nguyễn Tấn Bản, nếu không thu hoạch đúng thời điểm tiêu chín, cây hồ tiêu sẽ bị suy kiệt, lâu dần ảnh hưởng đến những mùa vụ sau hoặc chết vườn tiêu.

Được biết, hiện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận cử 200 chiến sĩ lên huyện Châu Đức giúp người dân thu hoạch tiêu. Các hội, đoàn thể của huyện cũng đang đăng ký số lượng tham gia hỗ trợ người dân.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.