Hơn 10.000 tấn hồ tiêu ở Bình Phước được cam kết tiêu thụ

Ngày 3/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có buổi buổi làm việc với đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến gia vị Nedspice Việt Nam về tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hồ tiêu của tỉnh.
Chú thích ảnh
Vào cao điểm rất khan hiếm lao động thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Jan Gihuis- Quản lý Cấp cao Tổ chức sáng kiến Thương mại bền vững Hà Lan cho biết, Công ty Nedspise Việt Nam đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất tiêu bền vững tại Bình Phước. Cùng đó, công ty này cũng đang có kế hoạch mở rộng thêm nhiều mô hình sản xuất hồ tiêu bền vững và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước.

Cũng tại buổi làm việc, Công ty TNHH Chế biến gia vị Nedspice Việt Nam cam kết thu mua hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Bình Phước với sản lượng tiêu thụ khoảng 10.000 tấn trong niên vụ năm 2018, chiếm 1/3 tổng sản lượng hồ tiêu trên “thủ phủ” tỉnh này.

Thống kê cho thấy, hiện có 1.500 nhà nông trồng hồ tiêu ở Bình Phước tham gia vào các dự án do Nedspice áp dụng đúng kỹ thuật cho 60 câu lạc bộ sản xuất hồ tiêu bền vững với tổng diện tích lên đến 2.100 ha. Cùng đó, nông dân tham gia vào dự án sản xuất hồ tiêu đạt theo tiêu chuẩn châu Âu sẽ được thưởng thêm 5.000 đồng/kg; đồng thời cộng thêm nhiều ưu đãi khác.

Sản xuất hồ tiêu bền vững là phải đáp ứng bộ tiêu chí khắt khe như khi tham gia nhà nông được hướng dẫn kỹ thuật ngay tại vườn; xét nghiệm chất lượng hồ tiêu của từng hộ để đánh giá về hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm. Quy định sản phẩm đạt loại A thường được thu mua với giá cao hơn thị trường và được thưởng thêm tiền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh đánh giá cao năng lực của Nedspice đã đồng hành với nhà nông tỉnh nhà về phát triển cây hồ tiêu và tiêu thụ sản phẩm.  

Theo đó, ông Huỳnh Anh Minh mong muốn phía đơn vị Nedspise tích cực hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất tiêu bền vững, tiến tới xây dựng chỉ dẫn địa lý tiêu Bình Phước. Ngoài ra, Nedspise cần quan tâm, nghiên cứu về sản phẩm cây điều của Bình Phước để ngành sản xuất chế biến điều đạt được hiệu quả cao hơn.

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của Bình Phước các loại cây chủ lực là hồ tiêu, điều, cao su; trong đó, hồ tiêu những năm qua gặp biến động lớn do giá cả xuống thấp, dịch bệnh diễn biến phức tạp, bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu dẫn đến nhiều nhà nông trồng lĩnh vực hồ tiêu gặp “ lao đao” về cuộc sống.

Vì vậy, các ngành chuyên môn tỉnh Bình Phước khuyến khích nông dân trồng hồ tiêu tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, tạo ra sản phẩm đáp ứng cao yêu cầu của đơn vị thu mua tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, để sản xuất hồ tiêu bền vững thì yêu cầu nên sản xuất nông nghiệp của Bình Phước phải đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thay đổi tư duy, nhận thức của người sản xuất; phương thức canh tác; hướng đến canh tác hưu cơ, canh tác theo đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Hiện “thủ phủ” Bình Phước đang trồng hơn 17.700 ha hồ tiêu, vượt xa quy hoạch hơn 7.000 ha. Sản lượng bình quân làm ra hàng năm là hơn 30.000 tấn; trong đó có 10.000 tấn được đặt hàng thu mua xuất khẩu; số còn lại do nông dân “tự bơi” tìm đầu ra trên thị trường.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.