Ra mắt cuốn sách về 45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan bằng hai thứ tiếng

Thông qua cuốn sách, nhân dân Việt Nam-Thái Lan sẽ có cơ hội hiểu thêm về quan hệ giữa hai quốc gia với bề dày hơn 800 năm lịch sử. Từ đó, hai bên trân trọng quá khứ, có thêm động lực phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong tương lai.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Lampang, nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan, ngày 6/8, nhóm tác giả TS. Trương Thị Hằng - giảng viên trường Đại học Lampang Rajabhat - và TS. Nakorn Serirak, giảng viên Học viện Chính trị thuộc trường Đại học Khon Kaen (Thái Lan) đã xuất bản cuốn sách với tiêu đề “45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan (1976-2021): Một chặng đường lịch sử”. Cuốn sách được xuất bản bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt (272 trang) và tiếng Thái Lan (367 trang). 

Chú thích ảnh
Cuốn sách “45 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2021): Một chặng đường lịch sử”. Ảnh: Hữu Kiên - P/v TTXVN tại Thái Lan

Nội dung cuốn sách bao gồm 3 phần chính, phần thứ nhất: Quan hệ Việt Nam-Thái Lan trước năm 1976, phần thứ hai: 45 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan (1976-2021): Một chặng đường lịch sử, và phần thứ ba: Đối thoại ngoại giao - Xu hướng chung trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Nhóm tác giả đã lấy mốc nghiên cứu từ ngày 6/8/1976, thời điểm đại diện Việt Nam và Thái Lan cùng tham gia lễ ký kết “Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan", đánh dấu hai nước chính thức thiết lập quan hệ hữu nghị. 45 năm quan hệ Việt Nam-Thái Lan không chỉ tạo ra những nền tảng vững chắc cho việc phát huy hơn nữa tình hữu hảo giữa hai nước, mà những kinh nghiệm trong những năm qua còn giúp chính phủ và nhân dân Việt Nam-Thái Lan biết trân trọng, gìn giữ, đồng thời phát triển quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng tốt đẹp, bền vững hơn.

Chú thích ảnh
TS. Trương Thị Hằng tặng sách cho Đại học Lampang Rajabhat, Thái Lan. Ảnh: Hữu Kiên - P/v TTXVN tại Thái Lan

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Thái Lan, TS Trương Thị Hằng cho biết động lực chính trong việc tiến hành nghiên cứu, xuất bản cuốn sách là mong muốn thông qua đó, nhân dân Việt Nam-Thái Lan sẽ có cơ hội hiểu thêm về quan hệ giữa hai quốc gia với bề dày hơn 800 năm lịch sử. Từ đó, hai bên trân trọng quá khứ, có thêm động lực phát triển quan hệ Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong tương lai.

Nhóm tác giả kỳ vọng cuốn sách này sẽ là một lời nhắn nhủ đến các thế hệ trẻ Việt Nam và Thái Lan hiện nay, mong muốn họ có thể thấy được những nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam-Thái Lan trên hành trình xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong suốt 45 năm qua, đồng thời mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam-Thái Lan sẽ noi gương các thế hệ đi trước tiếp tục cống hiến để quan hệ giữa hai quốc gia ngày càng bền vững và tốt đẹp hơn.

Ngọc Quang - Hữu Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.