Việt Nam - Thái Lan thúc đẩy giao thương, phục hồi kinh tế sau đại dịch

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai chuyển lời chúc mừng và thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Thái Lan tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; chúc mừng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thái Lan đánh giá cao kết quả kiểm soát đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; những thành tựu đối ngoại nổi bật thời gian qua; thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đặc biệt khi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng vào tháng 4/2021. Bộ trưởng Don Pramudwinai khẳng định, Thái Lan rất coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường với Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của các Lãnh đạo cấp cao nước ta tới Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Thủ tướng Prayut Chan-o-cha; cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Don Pramudwinai đã gửi thư và điện đàm trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt, Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 9 vào Việt Nam bất chấp những khó khăn của đại dịch COVID-19.

Hai Bộ trưởng nhất trí phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2021); tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp vào thời điểm phù hợp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có họp Nội các chung lần thứ 4 do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương lần thứ 4 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Tham khảo Chính trị lần thứ 8 cấp Thứ trưởng Ngoại giao.  

Hai Bộ trưởng nhất trí sớm ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giai đoạn 2021-2025; triển khai các biện pháp đẩy mạnh giao thương, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD; hợp tác ứng phó đại dịch và tiếp cận nguồn vaccine an toàn, hiệu quả. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Thái Lan hạn chế các rào cản thương mại và phối hợp chia sẻ thông tin liên quan đến quy định, thủ tục xuất nhập khẩu.

Hai Bộ trưởng đã chia sẻ về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Myanmar, hai Bộ trưởng khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar vượt qua thử thách hiện nay; nhất trí hợp tác cùng ASEAN thúc đẩy Myanmar thực hiện “Đồng thuận 5 điểm” đã được thông qua tại Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN tháng 4 vừa qua.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.