Ra mắt cuốn sách 'Hành trình vì hòa bình' của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Sáng 8/1, tại Trụ sở Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Hà Nội), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân chủ trì, phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và gia đình tổ chức ra mắt cuốn sách “Hành trình vì hòa bình” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thuộc thể loại hồi ức của tác giả với tư cách người trong cuộc, bằng văn phong giản dị, mộc mạc, cuốn sách đã kể lại những câu chuyện về quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, từ hành trình đầy gian nan để vượt qua rào cản tư duy, cho tới những khó khăn, trở ngại trong quá trình xây dựng, triển khai lực lượng tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong hơn 10 năm qua.

Cuốn sách được kết cấu gồm “Lời giới thiệu”, “Lời nói đầu” và 6 chương. Trong “Lời giới thiệu”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là người tham gia cùng với nhóm công tác khảo sát thực tế ở các phái bộ gìn giữ hòa bình và trực tiếp tham gia việc chỉ đạo xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam), đã khẳng định: Cuốn sách “không chỉ kể về những nhiệm vụ gian truân và đầy thử thách, mà còn là câu chuyện về lòng can đảm, tình nhân ái, tinh thần nhân văn và ý chí kiên cường của những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam tại châu Phi xa xôi. Những trang sách này như những dòng hồi ức chân thật, phản ánh quá trình Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Sau đó là những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn quân để hiện thực hóa chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Qua mỗi câu chuyện, chúng ta sẽ nhận thấy rõ hơn sự hy sinh thầm lặng và tinh thần đoàn kết không biên giới của những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam…

Cuốn sách “Hành trình vì hòa bình” không chỉ là một tài liệu ghi lại những đóng góp quý báu của lực lượng “mũ nồi xanh” Việt Nam mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với hòa bình. Ngoài ra, còn mang đến cái nhìn sâu sắc về vai trò và ý nghĩa của việc quân đội ta tham gia sứ mệnh nhân đạo… Tôi hy vọng, cuốn sách này sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ trong quân ngũ. Những câu chuyện về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh quên mình vì mục tiêu cao cả của các chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của những thế hệ tương lai”.

Trong 6 chương, có 5 chương là hồi ức của tác giả gồm: “Dò đường”, "Chuẩn bị và lên đường”, “Chuyện kể từ châu Phi”, “Nhìn lại và suy ngẫm”, “Hành trình tiếp nối”. Chương cuối “Cảm xúc” gồm những bài viết của nhiều tác giả là những cảm nhận khi đọc bản thảo “Hành trình vì hòa bình”.

Tại buổi ra mắt, Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã giới thiệu về quá trình tổ chức biên tập xuất bản cuốn sách; các đại biểu phát biểu làm rõ thêm về nội dung của cuốn sách.

Cuốn sách “Hành trình vì hòa bình” đã bổ sung thêm tài liệu học tập, tuyên truyền về thông tin đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Quân đội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là trách nhiệm cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông qua những tư liệu mà Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dày công nghiên cứu, kể lại, cuốn sách góp phần đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục xây dựng, triển khai các lực lượng tham gia ngày càng có hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, vừa góp phần giữ vững hòa bình, vừa nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại buổi ra mắt, đại diện gia đình tác giả đã trao tặng sách cho các đơn vị: Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 175 và Bộ Tư lệnh Công binh.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.