Ra mắt sách 'Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger'

Ngày 5/11, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Tiến sĩ Amandine Dabat (hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi) tổ chức tọa đàm, ra mắt sách "Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger" vừa được xuất bản bằng Tiếng Việt vào tháng 10/2024.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Tác phẩm này do Tiến sĩ Amandine Dabat nghiên cứu và biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội dịch và xuất bản từ bản gốc tiếng Pháp "Hàm Nghi - Empereur en exil, artiste à Alger" do Nhà xuất bản Sorbonne ấn hành năm 2019. Cuốn sách là một công trình nghiên cứu tâm huyết về cuộc đời và sự nghiệp của vua Hàm Nghi trong vai trò một vị vua yêu nước và là một họa sĩ tài hoa trong thời gian ông lưu vong tại Pháp và Alger. Sách dày hơn 500 trang, trong đó có 71 trang tác phẩm mỹ thuật, 12 trang tác phẩm điêu khắc, 68 trang ảnh tư liệu, thư từ… Cuốn sách này khám phá khía cạnh nghệ thuật ít được biết đến của vị hoàng đế, một trong những nghệ sĩ để lại dấu ấn đặc biệt trong nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Amandine Dabat, để thực hiện nghiên cứu này, cô đã dựa vào hai bộ sưu tập quan trọng gồm: Bộ sưu tập Hàm Nghi do hậu duệ của ông lưu giữ, với khoảng 2.500 tài liệu, chủ yếu là thư từ, bao gồm cả thư ông nhận và các bản thảo ông viết trong thời gian bị lưu đày; Bộ sưu tập là tài liệu của chính quyền Algérie được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia hải ngoại ở Aix-en-Provence (Pháp), chứa đựng những văn bản hành chính và các dự án chính trị của chính phủ Pháp liên quan đến Hàm Nghi.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp nhận các cổ vật của vua Hàm Nghi. 

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho biết, trong quá trình sưu tầm tư liệu lịch sử phục vụ công tác nghiên cứu và trùng tu di tích Huế, đặc biệt là tư liệu về vua Hàm Nghi từ tháng 8/2022, đơn vị có cơ duyên gặp gỡ, hợp tác và làm việc với nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Amandine Dabat- chắt ngoại của vua Hàm Nghi.

Cô đã rất tâm huyết và hỗ trợ đơn vị trong việc thu thập các tư liệu ảnh, tranh vẽ và hiến tặng nhiều kỷ vật quan trọng, làm phong phú thêm bộ sưu tập di sản về vua Hàm Nghi tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, giúp công chúng có thêm góc nhìn về ông không chỉ là một vị vua yêu nước mà còn là một nghệ sĩ tài năng, để lại dấu ấn đặc biệt trong nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Tọa đàm lần này là một trong những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật của di sản cố đô Huế.

Dịp này, các hậu duệ của vua Hàm Nghi đã trao tặng Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế nhiều kỷ vật quý giá của vua Hàm Nghi gồm: khay gỗ khảm xà cừ; Bộ sách "Ngự chế canh chức đồ" (2 quyển); "Đan đồ huyện chí" (26 quyển); "Tăng đính thi kinh thể chí diễn nghĩa" (5 quyển); đôi đũa cung đình bằng ngà hải mã, được sử dụng trong bữa ăn của vua Hàm Nghi (giai đoạn Cần Vương 1885-1889); đôi tiềm bằng sứ, vật dụng của gia đình vua Hàm Nghi.

Chú thích ảnh
Cuốn sách “Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger” là một công trình nghiên cứu tâm huyết của TS.Amandine Dabat về cuộc đời và sự nghiệp của vua Hàm Nghi. 

Việc hồi hương cổ vật luôn được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quan tâm thực hiện. Thời gian qua, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; trong đó, có 19 cổ vật hồi hương từ các quốc gia như Pháp, Đức, Tây Ban Nha thông qua các hình thức như: tỉnh tham gia đấu giá, doanh nghiệp tổ chức đấu giá thành công và tặng cho Bảo tàng, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trao tặng...

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.