Khánh thành Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sỹ Cần Vương

Ngày 13/7, tại Di tích quốc gia Thành Tân Sở (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), UBND huyện Cam Lộ đã tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sỹ Cần Vương.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 135 năm Ngày Vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi hào kiệt, sỹ phu và nhân dân yêu nước đứng lên chống thực dân Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc (13/7/1885 - 13/7/2020). 

Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Vua Hàm Nghi sinh năm 1871, mất năm 1943, tên húy là Nguyễn Phúc Ưng Lịch. Năm 1884, ông được các Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi vua khi mới 13 tuổi, lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Vua Hàm Nghi đã thể hiện được sự khẳng khái và khí chất yêu nước của mình. Phong trào Cần Vương do Vua Hàm Nghi khởi xướng là minh chứng cho ý chí không gì khuất phục nổi của nhân dân Việt Nam trong suốt những năm cuối thế kỷ XIX và thời gian sau này. Bên cạnh đó, Binh bộ Thượng thư Tôn Thất Thuyết và Kỳ vỹ Quận công Nguyễn Văn Tường là hai đại thần mang tư tưởng chủ chiến. Hai vị này đã kiên quyết phế bỏ các phần tử chủ hòa thân Pháp, để đưa lên ngai vàng một vị vua yêu nước là Vua Hàm Nghi với tinh thần quyết chiến với thực dân Pháp.

Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sỹ Cần Vương thiết kế gồm 5 gian và 2 chái, được mô phỏng theo phong cách kiến trúc thời nhà Nguyễn. Công trình có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, được khởi công xây dựng từ tháng 7/2019.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ cần có phương án quản lý, sử dụng, phát huy giá trị văn hóa tâm linh của công trình trong đời sống xã hội. Đồng thời, huyện cần gắn kết công trình này với chuỗi các di tích trên địa bàn để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Chú thích ảnh
Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Trước đó, ngày 12/7, UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế) tổ chức Lễ rước Long vị Vua Hàm Nghi từ Thế Miếu (thuộc khu Đại nội Huế) về an vị tại Đền thờ trong khuôn viên khu Di tích quốc gia Thành Tân Sở. Lễ rước Long vị Vua Hàm Nghi được tổ chức tại Thế Miếu theo nghi thức truyền thống. Đội hình rước Long vị của Vua Hàm Nghi được thiết lập dựa trên mô hình rước vua trong nghi thức cung đình của triều Nguyễn.
     
Cùng ngày, UBND huyện Cam Lộ tổ chức các lễ rước bài vị của Binh bộ Thượng thư Tôn Thất Thuyết, từ phủ Tôn Thất Thuyết (làng Vân Thế Trung, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và lễ rước bài vị Kỳ vỹ Quận công Nguyễn Văn Tường (từ đền thờ của ông ở thôn An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về Di tích quốc gia Thành Tân Sở.
Thành Tân Sở được khởi công xây dựng từ năm 1883-1885. Sau sự kiện Kinh thành Huế thất thủ (đêm ngày 4, rạng sáng 5/7/1885), các đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã quyết định đưa Vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành để tìm đường cứu nước. Tân Sở đã được Vua Hàm Nghi cùng quần thần chọn là nơi để xây dựng thành căn cứ kháng chiến. Tại đây, ngày 13/7/1885, Vua Hàm Nghi đã ban Chiếu Cần Vương kêu gọi người dân đấu tranh giành lại giang sơn. Thành Tân Sở được công nhận là Di tích cấp quốc gia vào năm 1995.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.