Quyết liệt đấu tranh, chống khai thác IUU

Những năm qua, công tác tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) luôn được các cấp chính quyền, địa phương trong tỉnh Bạc Liêu thực hiện thường xuyên, liên tục.
Chú thích ảnh
Công tác tuyên truyền chống khai thác IUU được thực hiện thường xuyên, liên tục đến ngư dân và tàu cá. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Ngành chức năng kiên quyết không cấp giấy rời cảng cũng như xuất bến đối với tàu cá không đảm bảo theo quy định. Nhờ đó, Bạc Liêu khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, nhất là nâng cao nhận thức của ngư dân từ đó, góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Theo ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Bạc Liêu hiện có 843 tàu cá đăng ký, đăng kiểm, số tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên là 415 chiếc. Còn lại là tàu chiều dài dưới 15m. Những năm qua, Bạc Liêu luôn duy trì nghiêm kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện tàu cá ra vào trạm; kiên quyết xử lý phương tiện không đủ thủ tục, giấy tờ, không đánh dấu tàu cá, kẻ số đăng ký tàu cá...

Ông Nguyễn Trọng Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải cho biết, huyện luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân, nhất là bà con đánh bắt xa bờ tuân thủ việc gắn thiết bị giám sát hành trình. Từ đó, việc kiểm tra, giám sát tàu cá của địa phương được thực hiện tốt, ngư dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn các quy định về IUU.

Theo ông Hồ Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình, huyện luôn duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào hoạt động trên biển tại các Trạm kiểm soát biên phòng đảm bảo đúng quy trình thủ tục, nguyên tắc nghiệp vụ, nhất là kiểm tra phương tiện chấp hành quy định về khai thác thủy sản trên biển và biện pháp khắc phục “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu như: Kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, đăng kiểm tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, sổ nhật ký thu mua, khai thác thủy sản; đánh dấu tàu cá; lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá; trang bị cứu sinh, thông tin liên lạc và bảo vệ môi trường theo quy định...

Đặc biệt kiểm tra các phương tiện có công suất lớn, kích thước dài trên 15m, phương tiện khai thác thủy sản nhiều ngày trên biển, đánh bắt xa bờ, phương tiện mất tín hiệu... Địa phương kiên quyết không để xuất bến những phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động và xử lý nghiêm hành vi vi phạm hoạt động khai thác thủy sản.

Công an Bạc Liêu triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh, chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt trong công tác chống khai thác IUU, thời gian qua, Công an Bạc Liêu tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp; trong đó đẩy mạnh phối hợp với Cảnh sát biển vùng 4, Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số ngành chức năng tại địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU.

Công an tỉnh phối hợp với Công an 9 địa phương giáp biển khu vực phía Nam là Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện quyết liệt kế hoạch đấu tranh với các đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Thông qua công tác phối hợp, từ tháng 10/2024 đến nay, trên địa bàn các tỉnh phát hiện 32 vụ việc tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, qua đó điều tra, truy tố, xét xử 9 vụ án liên quan đến vi phạm khai thác IUU…

Công an nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam điều tra, xác minh, làm rõ vụ án, vụ việc, cá nhân, tổ chức vi phạm trong chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, đăng ký, cấp giấy phép hoạt động cho tàu cá. Trong đó, riêng Công an tỉnh Bạc Liêu đã xác minh, làm rõ thông tin 11 ngư dân, 3 tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý; kiểm tra, xử phạt hành chính 33 trường hợp vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Hùng cũng cho biết thêm, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân quy định về IUU; hậu quả, tác động ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của ngành Thủy sản Việt Nam... để ngư dân vươn khơi, bám biển giữ gìn chủ quyền biển, đảo, không khai thác thủy hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, tỉnh xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành Thủy sản, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Với tinh thần cả nước quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản.

Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường trong phát hiện, đấu tranh, xử lý đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài cũng như công tác xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, quản lý đội tàu khai thác hải sản trên biển. Đồng thời, các đơn vị phối hợp thực hiện tốt chính sách hỗ trợ ngư dân và chương trình, đề án quy hoạch phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.

Với tinh thần quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an, Bạc Liêu sẽ đạt những kết quả tích cực hơn nữa trong công tác chống khai thác IUU, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ thủy sản của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Chanh Đa - Trọng Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.