Quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Đắk Nông

Trong ba ngày 8 - 10/7, tại thôn 8, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, chính quyền địa phương cùng đồng đội đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 10 hài cốt liệt sỹ.
Chú thích ảnh
Lực lượng vũ trang và đồng đội đưa hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ. Ảnh: TTXVN phát

Theo những di vật và thông tin từ cựu chiến binh đã từng chiến đấu trong khu vực này, đây là hài cốt của những chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271 (Bộ Tư lệnh miền Đông cũ), hy sinh khoảng cuối năm 1973 và đầu năm 1974.

Sau gần 50 năm, phần lớn các ngôi mộ liệt sỹ được khai quật lần này chỉ còn lại các di vật như: tăng, võng, dao găm chiến sỹ, quân phục, giày chiến sỹ, áo ấm… ít ngôi mộ còn xương.

Dự kiến, các liệt sỹ này sẽ được làm Lễ truy điệu và an nghỉ tại tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông).

Chú thích ảnh
 Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tiến hành các thủ tục để an táng liệt sỹ. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào những ngày đầu tháng 6/2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tìm kiếm, cất bốc tại khu vực này 5 mộ liệt sỹ thuộc Trung đoàn 271.

Theo các cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại khu vực này trước năm 1975, đây là khu vực do Trung đoàn 205 (Bộ Tư lệnh miền Đông cũ) chiếm giữ với nhiệm vụ đánh chiếm, giải phóng Chi khu Kiến Đức để tiến tới giải phóng Gia Nghĩa. Tuy nhiên, qua quá trình chiến đấu, bộ đội thuộc Trung đoàn 205 hy sinh nhiều tại khu vực này, không đủ sức đảm nhiệm chiến đấu nên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271 vào tiếp quản.

Chú thích ảnh
Hài cốt liệt sỹ được quy tập. Ảnh: TTXVN phát

Cũng theo các cựu chiến binh, tại xã Quảng Tân còn khá nhiều mộ liệt sỹ của hai Trung đoàn 271 và 205. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và các cựu chiến binh sẽ tiếp tục tìm kiếm, cất bốc những mộ liệt sỹ trong khu vực này.

Ngọc Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.