Long An tìm kiếm, quy tập hơn 35.500 hài cốt liệt sĩ

Ngày 1/7, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) Trần Văn Cần chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
An táng hài cốt các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

Báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, tính đến thời điểm này, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 35.516 mộ (hài cốt) liệt sĩ. Trong đó, 25.659 mộ đã được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ; 9.168 mộ được đưa về gia đình quản lý, chăm sóc; 689 mộ được bàn giao cho địa phương khác. Bên cạnh đó, trong tổng số mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được, có 16.994 mộ đã xác định được danh tính. Số mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được trên địa bàn tỉnh ước tính 13.388 liệt sĩ.

Giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 5/2020, có 100% xã, phường, thị trấn và 15/15 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 83 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó có 10 bộ xác định được danh tính) thuộc các địa bàn huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Tân Thạnh, Châu Thành, Tân Trụ và tổ chức truy điệu, an táng vào các nghĩa trang theo quy định.

Hội nghị đã chỉ ra những khó khăn trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ như, hồ sơ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh chưa được chuẩn hóa, thiếu rất nhiều thông tin. Bên cạnh đó, do chiến tranh xảy ra ác liệt, các đơn vị tham gia chiến đấu không nắm được chính xác số lượng liệt sĩ hy sinh trong từng trận đánh và nơi chôn cất ban đầu; cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, dẫn đến địa hình, địa vật đã thay đổi rất nhiều, các nhân chứng trực tiếp đã lớn tuổi hoặc từ trần...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần nhấn mạnh, lực lượng chức năng tỉnh cần xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, là nhiệm vụ không thể chậm hơn nữa vì thời gian càng kéo dài cơ hội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn sót lại càng ít đi. Nhiệm vụ này đòi hỏi người cán bộ ngoài trình độ, năng lực chuyên môn, cần đề cao sự tâm huyết, xuyên suốt, liên tục trong quá trình thực hiện. Qua đó, ông Trần Văn Cần yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Các ban, ngành, đoàn thể các cấp cần chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện, trong đó đề cao vai trò chủ trì làm tham mưu của cơ quan Quân sự các cấp.

Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.