Quý I, các khoản thu về nhà đất ở TP Hồ Chí Minh tăng tới 66,5% 

Trong quý I/2021, kinh tế TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi khi sản xuất công nghiệp, xuất khẩu… đều tăng trưởng khá tốt.

Hoạt động thu ngân sách trên địa bàn theo đó cũng ghi nhận con số tăng trưởng tích cực. Ngoại trừ dầu thô, hầu hết các khoản thu ngân sách khác đều tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Chú thích ảnh
Quận 2 là quận mới được đô thị hóa, trong tương lai gần là trung tâm thương mại, tài chính mới của TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: vietnam.vnanet.vn

Một điểm đặc biệt trong kỳ thu ngân sách trên địa bàn thành phố lần này, đó là các khoản thu về nhà, đất có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê cho thấy, các khoản thu về nhà, đất mang về cho ngân sách thành phố 3.351 tỷ đồng trong quý I/2021, tăng tới 66,5% so với cùng kỳ 2020. Dữ liệu này phù hợp với diễn biến tình hình thị trường khi bất động sản ở TP Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu sôi động trở lại.

Theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 3 tháng đầu năm 2021 ước đạt 104.065 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 76.165 tỷ đồng, đạt 30,7% dự toán, chiếm 73,2% tổng thu ngân sách và tăng 14,4% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27.900 tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán, chiếm 26,8% tổng thu ngân sách và tăng 18,3%; Thu dầu thô ước đạt 2.607 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán, chiếm 2,5% tổng thu ngân sách và giảm 36,7%.

Đáng chú ý, trong các khoản thu nội địa, thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cụ thể, trong quý 1/2021, thu từ khu vực ngoài nhà nước ước đạt 23.470 tỷ đồng, đạt 34,7%  dự toán, chiếm 22,6% tổng thu ngân sách và tăng tới 34,5% so với cùng kỳ. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 19.077 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán, chiếm 18,3% tổng thu và tăng 11,3%. Thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 6.357 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán, chiếm 6,1% tổng thu ngân sách và tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Cũng theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, thu cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2021, ước đạt 20.601 tỷ đồng, đạt 25,1% dự toán, chiếm 19,8% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong năm 2021, dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là 364.893 tỷ đồng, giảm 10,1% so dự toán năm 2020 và giảm 1,7% so với thực hiện năm 2020.

H.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.