Quy hoạch 4 tuyến cáp treo và 4 tuyến đường sắt lên đỉnh núi Chứa Chan

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị danh thắng núi Chứa Chan trở thành điểm đến hấp dẫn của tỉnh Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ và cả nước, tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 699/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh Núi Chứa Chan đến năm 2030.
Chú thích ảnh
Những ngôi chùa cổ kính trên núi Chứa Chan. Ảnh tư liệu: vietnam.vnanet.vn

Theo quyết định này, tỉnh Đồng Nai quy hoạch mới 3 tuyến cáp treo từ khu vực chân núi phía Đông Nam lên khu vực đỉnh núi Chứa Chan (gần di tích nhà nghỉ toàn quyền Pháp và vườn trà vua Bảo Đại) cùng 1 tuyến cáp treo phục vụ nội bộ khụ vực đỉnh núi. Các điểm cáp treo này là đầu mối giao thông phục vụ khách du lịch tiếp cận lên đỉnh núi.

Cùng với đó, Đồng Nai còn quy hoạch mới 4 tuyến đường sắt leo núi, nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển, kết nối các khu vực đỉnh núi Chứa Chan.

Bên cạnh còn có các tuyến giao thông kết nối lên núi như: Tuyến đường từ Mật khu Hầm Hinh lên đỉnh núi; tuyến cáp treo từ thị trấn Gia Ray lên đỉnh núi; tuyến đi bộ từ chùa Lâm Sơn và chùa Linh Sơn lên đỉnh núi.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể nhằm bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích danh lam thắng cảnh núi; kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án dịch vụ nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt. Việc này góp phần tạo điều kiện cho cộng đồng dân cư địa phương nâng cao vai trò và tham gia vào hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch bền vững của địa phương.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng thể di tích núi Chứa Chan trên diện tích 1.749 ha, thuộc địa bàn 5 xã gồm Xuân Thọ, Xuân Trường, Xuân Hiệp, Suối Cát và thị trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch di tích trên điện tích 250 ha.

Theo đó, định hướng tổ chức không gian, tôn tạo kiến trúc cảnh quan di tích gồm bảo vệ hệ thống các chùa, nhà nghỉ toàn quyền Pháp, Vườn trà vua Bảo Đại, Mật khu Hầm Hinh. Cùng với đó, bảo tồn và bảo vệ “cây da 3 gốc”, hang Rắn, hang Én…

Định hướng sản phẩm du lịch núi Chứa Chan gồm dịch vụ du lịch văn hóa tâm linh; dịch vụ du lịch leo núi; dịch vụ du lịch khám phá hang động; dịch vụ du lịch tìm hiểu lịch sử cách mạng; dịch vụ du lịch dã ngoại; dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sinh thái; dịch vụ du lịch ẩm thực; dịch vụ vui chơi giải trí.

Để triển khai thực hiện, tỉnh Đồng Nai xác định 5 nhóm thành phần, dự án ưu tiên đầu tư. Cụ thể, nhóm dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng Núi Chứa Chan có tổng mức đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng; nhóm bảo tồn công trình di tích khoảng 150 tỷ đồng; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng khoảng 30 tỷ đồng; bảo vệ cảnh quan môi trường khoảng 50 tỷ đồng; đào tạo nguồn nhân lực 20 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư 18.250 tỷ đồng.

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện, từ nay đến năm 2030.

Núi Chứa Chan được xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia năm 2012, có độ cao 837m so với mực nước biển. Đây được xem là "nóc nhà" của tỉnh Đồng Nai và là ngọn núi cao thứ hai ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.