Quốc tế đánh giá lạc quan về triển vọng phục kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID-19

Việt Nam đứng đầu thế giới về khả năng ứng phó đối với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là kết quả của cuộc khảo sát do YouGov, công ty chuyên phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Anh, thực hiện đối với người dân các nước về năng lực xử lý của chính phủ đối với dịch COVID-19. 
Chú thích ảnh
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đang phát động cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" nhằm kích cầu du lịch sau đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak tại Khu khu lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình). Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Theo bảng xếp hạng của YouGov, khả năng ứng phó của Việt Nam đối với dịch COVID-19 nhận được sự ủng hộ cao nhất thế giới, tới 95%. Tính đến nay, Việt Nam mới chỉ ghi nhận 332 ca mắc COVID-19, trong đó có 319 người đã bình phục. Đáng chú ý là chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 tại Việt Nam tử vong. 

Xếp sau Việt Nam là Malaysia, với tỷ lệ ủng hộ là 87%, số ca tử vong/1 triệu dân là 3,62. Cùng đứng cuối bảng xếp hạng là Mexico và Anh, với tỷ lệ ủng hộ là -15%, với số ca tử vong/1 triệu dân lần lượt là 104,79 và 596,07.

Tỷ lệ ủng hộ trong bảng xếp hạng này là tỷ lệ đánh giá chính phủ "xử lý tốt" trừ tỷ lệ đánh giá chính phủ "xử lý kém". Các quốc gia và vùng lãnh thổ được YouGov khảo sát bao gồm: Việt Nam, Anh, Australia, Ấn Độ, Ba Lan, Canada, Đài Loan (Trung Quốc), Đan Mạch, Đức, Italy, Indonesia, Malaysia, Mexico, Mỹ, Na Uy, Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Phần Lan, Pháp và Philippines.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, tờ Financial Times cũng đăng bài viết về việc 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh đã quay trở lại nhịp sống bình thường sau thời gian phải phong tỏa một phần nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bài viết nêu rõ nhờ phản ứng mau lẹ và quyết liệt của Chính phủ Việt Nam trong việc đối phó với dịch COVID-19 cũng như việc các doanh nghiệp và người dân Việt Nam tuân thủ nghiêm các hướng dẫn và quy định của nhà chức trách, cuộc sống ở quốc gia Đông Nam Á này hiện đã quay về trạng thái "bình thường mới". Các trường học, quán ăn, rạp chiếu phim và câu lạc bộ tại Việt Nam đều đã được mở cửa trở lại, trong khi cổ động viên cũng đã được phép tới sân cổ vũ thi đấu bóng đá. Hầu hết người dân Việt Nam đã không còn phải đeo khẩu trang khi đi ra đường. Trong khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai vẫn có nguy cơ bùng phát tại một số nước, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 55 không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Theo bài viết, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chỉ sau Trung Quốc, và hiện cũng là một trong những nước đầu tiên thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất này. Hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh đã áp đặt biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong 3 tuần vào tháng 4, song hầu hết các doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động. Có thể khẳng định rằng Việt Nam là một trong những nước truy vết tiếp xúc nhiều nhất trên thế giới, không chỉ đối với F1 mà còn cả F2, đồng thời buộc những người này phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Hiện Chính phủ Việt Nam cũng đã nói đến khả năng mở cửa lại biên giới đối với một số chuyến bay thương mại, song vẫn tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn. 

Bài viết cho rằng nhờ các biện pháp trên của chính phủ, triển vọng phục hồi của Việt Nam sau đại dịch hiện khá tươi sáng, với mức tăng trưởng kinh tế được dự báo đạt 5% trong năm 2020.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.