Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

Chiều 21/3, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học cấp Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài “Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới”.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Đề tài do Học viện Quốc phòng chủ trì, thực hiện; Thượng tướng Lương Đình Hồng, nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng làm Chủ nhiệm Đề tài.

Đề tài đã giải quyết thành công mục tiêu nghiên cứu và có giá trị khoa học, luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận nâng cao năng lực tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; xây dựng được các quan niệm công cụ, quan niệm trung tâm và đưa ra các tiêu chí đánh giá, làm rõ chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức, mục tiêu nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; rút ra những vấn đề có tính quy luật trong nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; xác định một số vấn đề đặt ra giải quyết về mặt lý luận, thực tiễn nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược; đồng thời, dự báo những yếu tố tác động, xác định yêu cầu và đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, toàn diện và có tính khả thi, có cơ sở khoa học vững chắc. Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt xuất sắc. 

Tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của các thành viên Hội đồng, trong đó chú ý hoàn thiện những vấn đề đặt ra về năng lực tham mưu xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược bảo đảm tính thuyết phục và độ tin cậy. Ban Chủ nhiệm Đề tài chú trọng phân tích và luận giải sâu sắc hơn các giải pháp trọng tâm, đột phá, bảo đảm tính thuyết phục và khả thi trong ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn; đồng thời xác định rõ những kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, địa phương và kế hoạch vận dụng kết quả nghiên cứu của đề tài vào thực tiễn; chỉnh sửa lỗi kỹ thuật, lỗi diễn đạt, thống nhất về nội dung và quy cách trình bày ở các sản phẩm chính của đề tài.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.