Quốc lộ 4H thông tuyến trở lại sau nhiều giờ tê liệt vì sự cố sạt lở

Liên quan đến vụ sạt lở hơn 1.000 m3 đất, cây cối, nhiều tảng đá lớn trên vách núi rơi xuống đường tại Km49 quốc lộ 4H (thuộc địa phận xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) vào rạng sáng 13/1 khiến giao thông tê liệt hoàn toàn nhiều giờ đồng hồ, sau những nỗ lực phá đá, san ủi, hót sụt, giải phóng hiện trường, đến 16 giờ 50 phút cùng ngày, tuyến quốc lộ này đã chính thức thông tuyến.
Chú thích ảnh
 Ngành chức năng huy động máy móc, nhân lực để nỗ lực giải phóng hiện trường. 

Mọi hoạt động giao thông qua lại tại điểm sạt lở đã diễn ra bình thường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Hàng chục loại phương tiện bị tắc nghẽn tại đây đã được giải phóng.

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên, vị trí sạt lở nằm trong khu vực đang thi công xử lý để đảm bảo giao thông. Đơn vị thi công nổ mìn đã dẫn đến vụ sạt lở đất, đá, cây cối, khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 4H qua địa điểm này bị tê liệt.

Cũng theo cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, nỗ lực giải phóng hiện trường vụ sạt lở diễn ra từ sáng sớm 13/1. Tuy nhiên, khối lượng lớn đất, đá, cây cối đổ sập xuống nền đường, lấp hết lòng đường; địa hình hiện trường một bên là vách ta-luy dương cao, dựng đứng, một bên là vách ta-luy âm vực sâu; lòng đường hẹp, nên máy móc hoạt động hạn chế.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng tham gia giải phóng hiện trường đã quyết định dùng thuốc nổ để phá vỡ các tảng đá có kích thước lớn án ngữ trên đường để thuận lợi cho việc san gạt đất, đá vỡ xuống vực ta-luy âm.

Đối với hàng trăm khối đất, đá, cây cối trên vách ta-luy dương ở độ cao hơn 10m, có dốc đứng, kết cấu địa tầng phức tạp, nền yếu có nguy cơ cao tái diễn tình trạng sạt lở, ngành chức năng đã huy động máy móc, nhân lực để bạt cơ, san gạt theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.

Trước đó, như đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 13/1, tại phân đoạn Km49 - Km50 của tuyến quốc lộ 4H đã xảy ra sự cố sạt lở vách núi phía ta-luy dương, hơn 1.000m3 đất, đá, cây cối đã đổ sập xuống đường. Vụ việc không gây thương vong đối với người tham gia giao thông; không có hư hại về phương tiện, máy móc. Tuy nhiên, vụ sạt lở đã khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 4H nối huyện Mường Chà với huyện cực Tây Mường Nhé và gần 10 xã của huyện Nậm Pồ bị tê liệt hoàn toàn. Sự cố sạt lở vách núi ta-luy dương này đã khiến nhiều người dân điều khiển phương tiện phải dừng hành trình và ngồi chờ nhiều giờ đồng hồ. Các loại phương tiện xe tải, xe khách… tham gia giao thông nối đuôi nhau, ùn ứ hai điểm đầu hiện trường vụ sạt lở.

Tin, ảnh: Xuân Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.