Quốc hội Ukraine thông qua việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 6/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này, sau khi người tiền nhiệm Oleksii Reznikov bị bãi nhiệm với cáo buộc tham nhũng.
Chú thích ảnh
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Kiev, Ukraine, ngày 6/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết đa số các nhà lập pháp trong Quốc hội nước này đã bỏ phiếu ủng hộ ông Umerov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. 

Hôm 3/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố yêu cầu Quốc hội Ukraine bãi nhiệm Bộ trưởng Reznikov và đề nghị thay thế quan chức này bằng chính trị gia Umerov - người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước (SPF). Một ngày sau đó, ông Reznikov đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội nước này. Ngày 5/9, Quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định bãi nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông Reznikov. 

Ông Umerov, 41 tuổi, cựu nghị sĩ đã lãnh đạo SPF kể từ tháng 9/2022 và tham gia những cuộc đàm phán quan trọng của Ukraine thời gian qua, ví dụ như Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Trong khi đó, ông Reznikov - được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 11/2021 - đã giúp Ukraine nhận được hàng tỷ USD viện trợ quân sự từ phương Tây. Vị chính trị gia này luôn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng xoay quanh Bộ Quốc phòng Ukraine.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.