Nhân vật được Tổng thống Ukraine đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất ông Rustem Umerov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Oleksii Reznikov vừa đệ đơn từ chức.
Chú thích ảnh
Ông Rustem Umerov. Ảnh: Reuters

Ông Umerov là một lãnh đạo của cộng đồng người Tatar. Chính khách 41 tuổi này từng đại diện Ukraine tham gia các cuộc đàm phán với Nga.

Theo kênh Al Jazeera, ông Umerov vốn là người Tatar tại Crimea, nhóm dân tộc Turk theo đạo Hồi dòng Sunni. Bán đảo Crimea bên bờ Biển Đen này đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Năm 1944, có 180.000 người Tatar ở Crimea, bao gồm cả gia đình của ông Umerov, bị trục xuất khỏi bán đảo này đến Uzbekistan. Ông Umerov sinh ra tại Samarkand, Uzbekistan năm 1982.

Đến năm 1991, ông cùng gia đình đã quay trở về Crimea.

Chú thích ảnh
Ông Umerov từng là thành viên đoàn đại biểu Ukraine tham gia đàm phán với Nga. Ảnh: Getty Images

Umerov từng theo học tại một ngôi trường nội trú danh giá và ông biết 5 thứ tiếng là Ukrainie, Tatar, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cùng tiếng Anh.

Năm 1998, ông được cử đến học tại Mỹ theo Chương trình Trao đổi Lãnh đạo tương lai của Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau đó, ông đã gia nhập Nghị viện Thanh niên châu âu (EYP). Ông còn sở hữu bằng cử nhân về kinh tế và bằng thạc sĩ tài chính.

Đến năm 2004, ông làm việc cho một trong những nhà mạng di động hàng đầu của Ukraine. Năm 2013, ông thành lập công ty đầu tư ASTEM.

Ông Umerov gia nhập chính trường từ năm 2019. Vào năm 2020, ông Umerov trở thành thành viên của một lực lượng chuyên trách thuộc chính phủ Ukraine.

Tháng 9/2022, ông Umerov khi đó là nghị sĩ tại đảng Holos đã trở thành người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước, cơ quan chuyên trách bán tài sản cho các nhà đầu tư tư nhân.

Ông từng giữ vai trò cố vấn cho lãnh đạo cộng đồng người Tatar ở Crimea Mustafa Dzhemilev. Do đó, euronews đánh giá ông Umerov đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực kết nối với quốc tế của Tổng thống Zelensky, tập trung vào mối quan hệ với thế giới đạo Hồi.

Ông Umerov là thành viên của đoàn đại biểu Ukraine tham gia đàm phán với Nga vào tháng 3/2022, không lâu sau khi Moskva khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông còn tham gia vào đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, trao đổi tù binh. Ông cũng là thành viên của đoàn đại biểu Ukraine tháp tùng Tổng thống Zelensky đến Saudi Arabia trong tháng 5.

Tổng thống Zelensky trong video đề cử ông Umerov ngày 3/9 đã nói: “Quốc hội biết rõ về nhân vật này và không cần giới thiệu gì thêm về ông ấy”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera, Guardian)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.